Manila
-
Các nhà khoa học ở Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines vừa cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cơn sóng thần lớn ở Biển Đông.
-
Theo ước tính, đến nay có hơn 110 người chết, nhiều người mất tích ở Trung Quốc và Philippines do ảnh hưởng của bão Rammasun và bão Matmo.
-
Khi những lính Mỹ rời Philippines cách đây hơn hai thập kỷ, họ bỏ lại hàng chục nghìn đứa con lai Mỹ. Nay, trước khả năng lính Mỹ sắp trở lại, nỗi lo sợ về một thế hệ tương lai bị ruồng bỏ lại ập đến.
-
Theo hãng Kyodo ngày 24.6. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố Manila đã nối lại kế hoạch kêu gọi tổ chức một cuộc họp giữa 4 nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang trong tình trạng tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.
-
Trung Quốc cho rằng các tranh chấp hàng hải trong khu vực chỉ nên được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp với các nước liên quan và bác bỏ sự can thiệp của một bên thứ ba.
-
Bản tin của oryza.com, trang tin hàng đầu về lúa gạo toàn cầu, hôm 12.6 đã đưa tin tố Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines "đi đêm" với Vinafood II liên quan đến hợp đồng cung cấp 800 nghìn tấn gạo.
-
Tổng thống Philippines Benigno Aquino cảnh báo Trung Quốc có thể lập lại chiến thuật đưa giàn khoan vào vùng biển đang có tranh chấp với Philippines, kịch bản giống như đang làm với Việt Nam.
-
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã lên tiếng cảnh báo chống lại chiến lược được ông gọi là "ăn cả" hay là độc chiếm mà nhiều nước cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng.
-
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Philippines hai ngày 21-22.5, vào 12h20 trưa nay (giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Villamor, Manila, Philippines.
-
Theo Want China Times (Đài Loan), báo đài thế giới cho rằng lý do vắng mặt thật sự của Trung Quốc là do vụ Trung Quốc ngang ngược đưa trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam.