Martin Lo ra mắt CLB Hải Phòng, đặt mục tiêu “khủng”

Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:10 AM (GMT+7)
Martin Lo đã chính thức cập bến CLB bóng đá Hải Phòng, mặc dù rất bận rộn luyện tập cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới 2020 nhưng cầu thủ Việt kiều vẫn dành chút thời gian để chia sẻ với FOX Sports Việt Nam về những dự tính cá nhân, cảm nhận về bóng đá Hải Phòng và Việt Nam.
Bình luận 0

PV: Xin chào Martin Lo, xin chúc mừng bạn đến với CLB bóng đá Hải Phòng, CLB sẽ tham dự V.League 2020 (giải đấu cao nhất của Việt Nam), cảm xúc của bạn ra sao?

Martin Lo: Tôi rất là vui, vì Hải Phòng thi đấu ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tôi đến đây để phấn đấu cho sự nghiệp của mình, cống hiến cho CLB đạt thành tích cao, mong muốn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nơi đây thật tuyệt vời, các đồng đội thân thiện, những buổi tập rất đông các CĐV.

img

Martin Lo chính thức ra mắt CLB Hải Phòng.

PV: Đến Việt Nam khi chưa biết nhiều về bóng đá nơi đây, chọn CLB hạng nhất Phố Hiến thi đấu, Martin Lo đã trải qua một mùa giải đáng nhớ. CLB Phố Hiến chỉ chịu thua Thanh Hóa 1-0 trong trận tranh suất lên V.League 2020, phong độ ấn tượng của Martin Lo đã được HLV đội tuyển quốc gia Park Hang-seo gọi lên đội dự tuyển U22. Chừng ấy thời gian đã giúp cho Martin Lo có cái nhìn chính xác về bóng đá Việt Nam?

Martin Lo: Lúc tôi về Việt Nam, thật sự không biết gì về bóng đá Việt Nam(cười), nó khác xa với bóng đá Australia. Tôi phải học hỏi nhiều để thích ứng với bóng đá Việt Nam. Cụ thể là ở Việt Nam chơi bóng ngắn, kỹ thuật, các cầu thủ vào bóng rát hơn, thể lực kém hơn Martin Lo.

PV: Có nhiều cầu thủ gốc Việt trở về Việt Nam thi đấu, đã có phong độ tốt tại CLB và được gọi lên đội tuyển quốc gia như trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm, trưởng thành từ CLB Hải Phòng và được gọi lên đội tuyển quốc gia, giành AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Martin Lo có mong muốn một ngày nào đó được như Đặng Văn Lâm?

Martin Lo: Có, Đặng Văn Lâm cũng giống như tôi, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng về một CLB Việt Nam thi đấu, luôn khát khao mặc lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở các giải đấu, điều đó thật tuyệt vời.

PV: Mục tiêu của Martin Lo cùng CLB Hải Phòng ở mùa giải V.League 2020?

Martin Lo: Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, thi đấu tốt cùng các đồng đội tại Hải Phòng giành thứ hạng cao, như vậy tôi sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia nhiều hơn.

PV: Đầu xuân năm mới Martin Lo muốn gửi lời chào đến NHM bóng đá Phố Hiến nói riêng và NHM bóng Việt Nam nói chung không?

Martin Lo: Tôi xin gửi lời chào tạm biệt, cảm ơn đến NHM, các đồng đội tại CLB Phố Hiến xin chúc: CLB thi đấu tốt ở mùa giải 2020 và được lên V.League 2021, NHM bóng đá Việt Nam sức khỏe, luôn theo dõi và ủng hộ bóng đá Việt Nam.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem