Mắt

  • Một lần đánh con là trận đòn oan, lần khác do tình thương không đúng cách khiến mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam luôn ghi nhớ.
  • Biểu hiện ban đầu của bệnh ho gà chỉ là cơn ho húng hắng, sổ mũi, nhiều cha mẹ nghĩ con bị cảm cúm nên cho uống thuốc qua loa. Tuy nhiên, nếu không điều trị, để bệnh nặng thành những cơn ho kéo dài, co thắt ngực, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở những trẻ dưới 1 tuổi.
  • Các điều tra viên đã phải sửng sốt khi phát hiện ra số lượng bác sĩ mà cơ phó Andreas Lubitz đã đến khám trước khi gây ra thảm kịch.
  • Tại nhà gas Grand Central đông đúc của thành phố New York, cô gái trẻ xinh đẹp Farah Brook cố gắng tiếp cận những người xa lạ, vờ hỏi đường để hôn trộm họ.
  • Tôi tính làm to chuyện, nhưng mẹ cứ giữ tay lại. Đang sôi sục vì lão chồng vụng trộm sau lưng vợ, lại thêm mẹ ruột chỉ chăm chăm bảo vệ con rể, tôi muốn phát điên: “Mẹ bỏ con ra chưa? Không là con chết cho mẹ coi!”.
  • Ngày ấy, quê tôi Thanh Bình (Vĩnh Long) chưa có điện thắp sáng, chiếc đèn chong luôn có mặt trên bàn những khi tối trời ở mỗi gia đình. Hầu như mọi nhà đều có dăm ba chiếc đèn chong để phục vụ nhu cầu thắp sáng. Nhà tôi cũng vậy, cả nhà có đến 5 chiếc đèn chong do tự tay má làm, riêng chị em tôi thì xài chung một chiếc để đỡ hao dầu!
  • Khi làn da có biểu hiện xuống sắc, bạn có thể làm mặt nạ khoai tây để giúp làn da sáng hơn.
  • Cờ có nhiều loại, nhưng đặc biệt cờ tướng được xem là một trong bốn thú tiêu khiển tao nhã của kẻ sĩ ngày xưa (cầm, kỳ, thi, họa).
  • Ngày 24.11.2014, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã ban hành quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh đốm nâu hại thanh long.  Phạm vi áp dụng:  Trong hệ thống tổ chức chuyên ngành bảo vệ, kiểm dịch thực vật và các tổ chức, cá nhân có trồng cây thanh long trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Xưa, đối liên là thú chơi tao nhã, thông dụng của học trò, bởi trước khi làm thơ, ai cũng phải biết làm câu đối để mừng (việc hỉ), để thờ (tán tụng công đức sự nghiệp Tổ tiên, hoặc các vị thần), để viếng (việc hiếu), tức cảnh (vịnh phong cảnh), thuật hoài (bày tỏ ý chí hoặc tâm sự của mình)…