Mâu thuẫn đất đai, dùng búa truy sát cả nhà họ hàng

Thứ năm, ngày 27/02/2014 17:16 PM (GMT+7)
Do bực tức về việc tranh chấp đất nên Minh nảy sinh ý định giết hết cả nhà ông Chảnh. Sau đó, Minh lấy cây búa bổ củi đập bể cửa kính xông vào nhà ông Chảnh truy sát khiến 2 người bị trọng thương.
Bình luận 0
Hôm nay (27.2), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và tuyên y án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Hoàng Minh (SN 1952, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 19 năm tù về tội “giết người”.

img
Bị cáo Lê Hoàng Minh tại phiên tòa.

Lê Hoàng Minh là bà con với ông Bùi Văn Chảnh và hai nhà liền kề nhau ở ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giữa hai gia đình có mâu thuẫn do tranh chấp ranh đất nên bị cáo Minh ôm hận trong lòng.

Khoảng 23h30 đêm 23.7.2013, do bực tức về việc tranh chấp đất nên Minh nảy sinh ý định giết hết cả nhà ông Chảnh. Sau đó, Minh lấy cây búa bổ củi đập bể cửa kính xông vào nhà ông Chảnh. Lúc này, anh Bùi Thanh Nghĩa (con trai ông Chảnh) chạy ra thì bị Minh cầm búa đuổi chém nhưng anh Nghĩa chạy thoát.

Minh tiếp tục cầm búa quay vào nhà ông Chảnh chém liên tục nhiều nhát vào đầu bà Nguyễn Thị Phấn (vợ ông Chảnh) khiến bà Phấn ngã gục. Khi ông Chảnh từ phòng ngủ bước ra thì bị Minh dùng búa bổ liên tục vào đầu làm ông Chảnh té ngã xuống nền nhà.

Kế đó, Minh tiếp tục tìm kiếm nhưng không gặp ai nên Minh trở ra và thấy ông Chảnh đang lom khom đứng dậy, Minh liền cầm búa chém tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Khi bà Phấn đang lồm cồm bò trên nền nhà thì Minh quay lại chém vào chân đến khi bà này bất tỉnh. Ông Chảnh và bà Phấn sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Khi mọi người kéo đến, Minh đã cầm búa tử thủ trong nhà. Dù Công an xã Nhị Mỹ đã yêu cầu Minh giao hung khí, nhưng Minh vẫn ngoan cố không chấp hành nên bị công an xông vào bắt giữ.
V.Đ.P ( V.Đ.P )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem