Máy bay chiến đấu Trung Quốc rơi trong khi tập huấn

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 17:54 PM (GMT+7)
Tân Hoa Xã hôm nay (6.6) đưa tin, một máy bay chiến đấu của Hải quân Trung Quốc bị rơi trong khi đang làm nhiệm vụ tập huấn tại vùng ven biển phía đông của tỉnh Chiết Giang. Hiện nay chưa có báo cáo về thương vong.
Bình luận 0
Chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 10h30 tối qua (5.6) khi tiến hành một nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật. Tân Hoa Xã cho biết, chiếc máy bay thuộc hạm đội Đông Hải của Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, kênh tin tức quân sự của trang mạng Sina lại dẫn nguồn tin riêng cho biết, phi cơ gặp nạn là một máy bay ném bom chiến đấu JH-7 "Flying Leopard".
Máy bay chiến đấu JH-7 của Trung Quốc
Máy bay chiến đấu JH-7 của Trung Quốc

Hôm nay, Trung Quốc đang thực thi các công tác cứu hộ và tìm kiếm phi hành đoàn của máy bay bị rơi. Truyền thông của nước này không tiết lộ số người trên máy bay. Tuy nhiên thông thường thì máy bay chiến đấu JH-7 có 2 phi công.

JH-7 là máy bay ném bom chiến thuật của Hạm đội Đông Hải thuộc Hải quân Trung Quốc, hoạt động tại Biển Hoa Đông trong đó bao gồm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.
Bình Nguyên (theo Staitstimes) (Bình Nguyên (theo Staitstimes))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem