Máy bay Đài Loan xua đuổi chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ tư, ngày 17/06/2020 11:40 AM (GMT+7)
Một chiến đấu cơ Trung Quốc bị các máy bay chiến đấu Đài Loan xua đuổi, trong khi có hai máy bay quân sự Mỹ xuất hiện gần khu vực.
Bình luận 0

img

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc.

Theo Sputnik, truyền thông Đài Loan hôm 16.6 cho biết, máy bay Đài Loan đã phát thông điệp cảnh báo chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc ở gần vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

ADIZ là khu vực bầu trời mà radar quân sự có thể giám sát, vượt qua vùng lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ dưới mặt đất.

Theo nguồn tin trên truyền thông Đài Loan, máy bay quân sự cất cánh từ hòn đảo đã phát đi thông điệp cảnh báo hai lần. Chiến đấu cơ Trung Quốc sau đó quay đầu rời đi. “Máy bay quân sự của Trung Quốc chú ý. Các anh đã xâm phạm không phận của chúng tôi, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay chúng tôi, hãy quay đầu ngay lập tức”, phi công Đài Loan phát thông điệp cảnh báo.

Cùng thời điểm với chiếc J-10 bị Đài Loan ngăn chặn, có hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của không quân Mỹ bay qua không phận Đài Loan.

Một chiếc bay theo hướng xuống Biển Đông, chiếc còn lại hướng ra biển Hoa Đông.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt những cuộc chạm trán trên không bên bờ eo biển Đài Loan trong hai tuần qua.

Hôm 12.6, một máy bay vận tải hoặc máy bay cảnh báo sớm Y-8 của Trung Quốc bay sát không phận Đài Loan trong nhiều giờ.

Ở thời điểm đó, Đài Loan mới phóng thử tên lửa phòng không. Hôm 9.6, các chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc cũng bị máy bay Đài Loan ngăn chặn.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sớm muộn cũng thống nhất với đại lục. Bắc Kinh coi các chuyến bay qua đảo Đài Loan của máy bay Mỹ là hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem