-
(Dân Việt) - Người làm giàu từ tre nứa, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động; Người khác lại đi bộ mỗi ngày hơn 10km để cho ra hàng trăm kg sợi...
-
(Dân Việt) - Sản phẩm làng nghề tuy nhiều nhưng ít có sản phẩm nổi bật, hoặc một loại sản phẩm lại được sản xuất tại nhiều địa phương khác nhau...
-
(Dân Việt) - Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách phát triển làng nghề, đến nay (giữa tháng 9.2012), cả tỉnh Lâm Đồng đã có 22 làng nghề.
-
(Dân Việt) - Duy Tiên là huyện có diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng các khu công nghiệp lớn nhất ở Hà Nam. Mặc dù việc dạy nghề cho những nông dân bị thu hồi đất được tỉnh, huyện chú trọng, song nhiều người sau khi học xong vẫn khó tìm việc làm.
-
(Dân Việt) - Ngày 20.8, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm 2012, với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.
-
(Dân Việt) - "Dạy nghề cho lao động bình thường đã khó, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật lại càng khó khăn hơn" - ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam thừa nhận.
-
(Dân Việt) - Hỗ trợ từ 50 – 100% tiền giống, 30% vật tư, 100% chi phí tập huấn chuyển giao công nghệ, bao tiêu đầu ra, Hà Nam đang kích cầu nghề trồng nấm, một nghề đầu tư thấp, thu lãi cao.
-
(Dân Việt) - Ngày 30.6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các bộ, ngành đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Nam về việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.
-
(Dân Việt) - Nhờ kiên trì bám trụ với nghề mây tre đan truyền thống mà người dân làng Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) hiện nay ăn nên làm ra và có thu nhập ổn định.
-
(Dân Việt) - Chỉ trong 5 năm (2008-2012), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển (Sở Công Thương Bắc Ninh) đã đào tạo nghề cho 12.600 lao động nông thôn.