• (Dân Việt) - Năm 2011, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm ND thuộc Hội ND tỉnh và các huyện, thành Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 53 lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, kỹ thuật trồng nấm, mây tre đan cho 1.881 hội viên, nông dân.
  • (Dân Việt) - Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổng kết và trao giải hôm 14.12.
  • (Dân Việt) - Vài năm trở lại đây, hàng nghìn nông dân ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) được học nghề mới đã có công ăn việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, nhờ chính sách ưu đãi của chính quyền địa phương.
  • (Dân Việt) - Đào tạo gắn với vùng nguyên liệu; đào tạo gắn với việc làm; sản xuất gắn với tiêu thụ; sản phẩm hướng ra thị trường nước ngoài - đó là cách thức dạy nghề cho ND của huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.
  • (Dân Việt) - Ngày 15 và 16.10, tại huyện Việt Yên diễn ra Hội thi thợ giỏi nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2011 do Sở Công Thương tỉnh tổ chức.
  • (Dân Việt) - Từ đôi tay khéo léo, 77 thí sinh tham gia Hội thi mây tre đan Hà Tĩnh lần thứ nhất (do Hội ND Hà Tĩnh tổ chức) đã làm ra những sản phẩm mây tre đan tinh xảo, báo hiệu sự hồi sinh của nghề mây tre đan truyền thống ở Hà Tĩnh.
  • (Dân Việt) - Chiều 10.10, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND Hà Tĩnh đã bế mạc Hội thi Mây tre đan lần thứ nhất do Hội ND Hà Tĩnh phối hợp Sở Công Thương tổ chức.
  • (Dân Việt) - Vừa tìm kiếm đối tác vừa mở lớp đào tạo nghề, sau hơn 1 năm, Hội ND Hà Tĩnh đã kéo việc làm mây tre đan xuất khẩu về cho hàng ngàn hộ ND với thu nhập cao và ổn định.
  • (Dân Việt) - Gia cảnh vô cùng khó khăn vì chồng bệnh tật, nợ nần chồng chất… nhưng chị đã gượng dậy, vươn lên và trở thành chỗ dựa cho nhiều nông dân ở quê mình.
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, nghề mây, tre đan ở xã Hoàng Giang (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phát triển, tạo việc làm và đem lại thu nhập khá cho nông dân. Tuy nhiên, làm thế nào để người dân gắn bó lâu dài với nghề là bài toán khó mà chính quyền địa phương đang tìm lời giải.