Mẹ vợ trùm xã hội đen Khánh "Trắng" lĩnh 28 tháng tù vì đánh bạc

Thứ năm, ngày 19/06/2014 21:21 PM (GMT+7)
Bị cáo Lương Thị Trang (72 tuổi, mẹ vợ trùm xã hội đen Khánh “Trắng”) vừa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 28 tháng tù do đánh bạc.
Bình luận 0

Bản án tuyên chiều nay của TAND Hà Nội xác định, ngày 14.3.2013, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ập vào một lán tre nứa ở huyện Sóc Sơn tạm giữ 68 người đánh xóc đĩa ăn tiền. Ba kẻ tổ chức sới được cho là Đặng Bá Hòa, Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng.

Trên chiếu bạc, cảnh sát thu gần 700 triệu đồng, trong 26 túi xách thu hơn 500 triệu đồng cùng nhiều dao, tuýp sắt, súng ngắn, 6 viên đạn. Khám nơi ở của Tú, cảnh sát thu thêm 1,3 tỷ đồng, 7.000 USD, súng rulo, 20 dao quắm, dao mác…

img

57 bị cáo tại toà.

Sới mở từ giữa tháng 2.2013, mỗi ngày có hai ca (từ 13h đến 15h, từ 21h30 đến 24h), có 2 ôtô và nhiều xe ôm đưa đón con bạc từ quốc lộ 2 đi vào. Con bạc phải nộp tiền vào cửa 500.000 đồng một người một ca, Nguyễn Bá Tấn phụ trách việc này. Mỗi lần đặt cửa tối thiểu 500.000 đồng, do Hòa quản lý.

Trong 57 nghi can phải hầu tòa có bà Lương Thị Trang (72 tuổi, mẹ vợ của trùm xã hội đen Khánh “Trắng”), từng mang nhiều tiền án, tiền sự liên quan hành vi đánh bạc.

Sau ba ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt Hòa 24 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; Tấn 54 tháng do Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Ở nhóm tội Đánh bạc, bà Trang bị phạt 28 tháng tù, 54 bị cáo còn lại từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam.

Riêng Tú và Hưởng đang bỏ trốn, sẽ xử lý sau.

(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem