Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại lễ triển khai, hàng trăm công nhân cùng các chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý MAUR cam kết sẽ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phấn đấu đưa tiến độ thi công các hạng mục công trình của toàn tuyến Metro số 1 đạt khối lượng gần 90% (hiện phần xây lắp cơ bản đã hoàn thành) cũng như hoàn thành đưa vào chạy thử nghiệm vào cuối vào cuối năm 2022.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù dự án chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tập thể MAUR và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong công tác thi công, luôn tìm kiếm và thực hiện các giải pháp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, duy trì các công việc quan trọng của dự án trong các thời điểm khó khăn nhất. Đồng thời khôi phục nhanh và mạnh mẽ công tác triển khai dự án ngay sau khi tình hình ổn định trở lại.
Ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó trưởng Ban quản lý MAUR cho biết, năm 2022 là năm bản lề của dự án metro số 1, trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại vào năm 2023. Chủ đầu tư cùng nhà thầu đang phấn đấu trước 30/4 sẽ cơ bản trả lại mặt bằng, khôi phục giao thông ở khu vực trung tâm TP.
Theo ông Hiển, thời gian tới các đoàn tàu metro số 1 sẽ tiếp tục được nhập khẩu về nước và chuẩn bị cho các bước chạy thử nghiệm theo từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 vào giữa năm 2022 sẽ thử nghiệm đoạn từ depot Long Bình về ngã tư Bình Thái (TP.Thủ Đức). Tháng 8 sẽ chạy thử đoạn trên cao và trước 31/12 chạy thử trên toàn tuyến.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết, lãnh đạo TP rất quan tâm đến dự án đặc biệt quan trọng này. Hai tuần một lần, TP tổ chức họp định kỳ để đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án sớm về đích.
Đến nay, dự án đã đạt được 89% tổng khối lượng với nhiều dấu ấn trong năm 2021 như kéo cáp trên toàn tuyến, tái lập khu vực nhà ga Ba Son, nhập khẩu được 11 đoàn tàu... Trong năm 2022, chủ đầu tư và các tổng thầu cần tiếp tục nhanh chóng hoàn thành dự án.
Theo ông Bình, năm nay, TP sẽ tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như vành đai 2, vành đai 3. Bên cạnh đó, vào quý 2, chủ đầu tư sẽ khởi công hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đây là sự tiếp nối của các tuyến metro sẽ giúp đô thị phát triển mạnh mẽ hơn.