Miền Bắc chuyển mưa dông, đề phòng sấm sét và mưa đá

Triệu Quang Thứ hai, ngày 12/03/2018 06:57 AM (GMT+7)
Mưa dông sẽ bao phủ miền Bắc và người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật, sấm sét và mưa đá...
Bình luận 0

img

Khắp miền Bắc sắp có mưa dông, đề phòng tố lốc và mưa đá. (ảnh minh họa: Dương Thanh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (12/3), các tỉnh Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm 2-5 độ so với hôm qua, phổ biến 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ.

Đến chiều, khi tác động của rãnh gió Tây ở độ cao 5.000m mạnh hơn, toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ sẽ chuyển mưa dông. Đến đêm nay và sáng sớm mai (13/3), vùng mưa sẽ mở rộng ra khắp miền Bắc và vào đến Thanh Hoá – Hà Tĩnh.

Do mưa thời điểm giao mùa nên dễ nảy sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật, sấm sét và mưa đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi, vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác.

Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái có sương mù, âm u vào buổi sáng, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay ấm áp 23-26 độ, ngoại trừ buổi sáng có sương mù nhiều nơi, đến trưa chiều, trời hửng nắng. Đêm rét 16-19 độ. Từ mai, trời có mưa.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận nắng lên từ sớm nhưng không quá gắt, cao nhất trong ngày ở mức 28-31 độ, đêm mát mẻ 23-25 độ, riêng Đà Nẵng – Quảng Nam se lạnh 20-23 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều giảm nhiệt nhẹ so với hôm qua, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 27-30 độ C, đêm se lạnh 16-19 độ.

Tại Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến 32-35 độ C. Sang ngày mai và 14/3, nắng nóng có xu hướng mở rộng, gia tăng, lan rộng ra cả các tỉnh miền Tây, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 35-38 độ C. Từ 15/3, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/3, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15-19/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 17, ngày 18 có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác tại khu vực đồng bằng và ven biển; riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào rải rác trong ngày 13, ngày 14. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15-19/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; khu vực vùng núi từ ngày 17 đến ngày 19 có mưa rào rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 12-14, đêm3 và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía bắc ngày 21 có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12-14/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía bắc đêm và sáng ngày 10, có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng Gió đông đến đông nam cấp 2.

Tây Nguyên: Từ ngày 12-14/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Nam Bộ: Từ ngày 12-14/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15-19/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 12-14/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15-19/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Mưa đá bất thường ở Yên Bái, Lào Cai

Trong 2 ngày 17 và 18/3, tại Lào Cai và Yên Bái bất ngờ xuất hiện mưa đá gây thiệt hại cho người dân

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem