Miền bắc Italia rung chuyển bởi động đất

Thứ hai, ngày 21/05/2012 07:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng ngày 20.5, miền bắc Italia rung chuyển bởi trận động đát mạnh 6,0 độ richter, làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Bình luận 0

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 4h04 sáng 20.5 (theo giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thành phố cổ Bologna 35 km về phía bắc, dưới độ sâu 5 km. Sau đó là hàng loạt dư chấn xảy ra ở các thành phố phía bắc, như: Milan, Turin và Venice…

img

Đây bị coi là trận động đát mạnh nhất tại khu vực này kể từ năm 1300 đến nay. Trận động đất làm tháp chuông bị nứt gãy, các cột chống nhà thờ đổ ngổn ngang, nhiều nhà ở và nhà máy bị hư hại.

5 người thiệt mạng do trận động đất. Một công nhân khác làm việc trong xưởng đúc, bị mái đổ sập chôn vùi, đang trong tình trạng mất tích.

Một cụ già hơn 100 tuổi thiệt mạng khi đang ngủ và một phụ nữ 37 tuổi chết vì lên cơn đau tim do sợ hãi.

Cảnh sát địa phương cho biết, đã cứu được một bé gái 5 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát.

Động đất còn làm cho ít nhất có 50 người bị thương và hàng nghìn người sợ hãi chạy ra đường.

Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thị trấn Sant'Agostino, nhà cửa và các công trình kiến trúc cổ bị hư hại nặng nề, người dân phải đi sơ tán.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên đến gần các công trình lịch sử. Người già và người bị bệnh được sơ tán đến bệnh viện nhằm đề phòng rủi ro.

Theo AP, Xinhua


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem