Miền Bắc khả năng sắp đón đợt không khí lạnh yếu

Chủ nhật, ngày 07/10/2012 11:58 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhiều khả năng vào chiều tối và đêm 10.10, có một đợt không khí lạnh mới tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta.
Bình luận 0

Đêm về sáng ngày 6.10, một đợt không khí lạnh từ phương bắc đã tăng cường yếu xuống Bắc Bộ, cùng các tỉnh bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, tiết trời miền Bắc, bắc Trung Bộ chuyển mát sâu hơn, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Nhiệt độ các khu vực giảm phổ biến khoảng 2 độ C, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời se lạnh. Vùng núi trời rét nhẹ, các vùng núi cao rét nhất.

Lúc 7 giờ ngày 7.10, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng (Hà Nội) giảm xuống 23,5 độ C; TX Sơn Tây (Hà Nội) thấp hơn 23,2 độ C; TP Thái Bình (Thái Bình) 23,1 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) xuống tới 22,2 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) giảm đến 18,7 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 18,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 16,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống tới 15,8 độ C; đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm đến 15,8 độ C; nơi có nhiệt độ thấp nhất là Sa Pa (Lào Cai) 14 độ C, tại đây ban đêm có thời điểm lạnh rét đạt mức rét đậm.

Dự báo từ trưa chiều ngày 7.10 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc bắt đầu suy yếu khiến nhiệt độ tăng dần lên. Thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 29-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21-23 độ C. Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Vùng núi hai khu vực dao động từ 17-19 độ C, các vùng núi cao thấp hơn 14-16 độ C.

Nhiều khả năng vào chiều tối và đêm 10.10, có một đợt không khí lạnh mới tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem