Miền Bắc rét kinh hoàng, những nơi nào có thể xảy ra mưa tuyết?

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 08/01/2021 20:35 PM (GMT+7)
Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, băng giá đã xuất hiện nhiều nơi.
Bình luận 0

imgBăng giá phủ trắng trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) sáng 8/1. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Không khí lạnh lần này được đánh giá là mạnh, trời âm u, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Hôm nay (8/1), nhiều nơi ở miền Bắc đã ghi nhận nhiệt độ xuống mức âm độ C, băng giá phủ trắng xóa như đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bình Liêu (Quảng Ninh)...

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (9/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra mưa tuyết ở các vùng núi cao. Cụ thể: Các đỉnh núi cao trên 2.000m có xác suất xảy ra mưa tuyết như: Fansipan, Lảo Thẩn, Kỷ Quan San, Nhìu Cô San (Lào Cai); Pu Si Lung, Khang Su Văn, Tả Liên (Lai Châu); Phú Lương, Lùng Cúng, Tà Xùa (Yên Bái); Tây Côn Lĩnh, Lũng Cú, Chiêu Lầu Thi (Hà Giang).

Bên cạnh đó, các đỉnh núi dưới 2.000m khả năng rất cao sẽ có băng giá như: Ô Quý Hồ (Lai Châu); Cao Ba Lanh, Yên Tử (Quảng Ninh), Phia Oắc (Cao Bằng); Pha Luông (Sơn La); Phu Đen Đinh (Điện Biên); Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem