• Ngày 21.7, hàng triệu cử tri Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Thượng viện trong cuộc bầu cử mà liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới dự kiến sẽ giành chiến thắng.
  • Biết Minh cũng là 1 đối tượng giang hồ có máu mặt, Thắng nhiều lần muốn thu nhận làm đàn em nhưng Minh không đồng ý. Trong 1 lần dằn mặt đối thủ, Thắng đã bị Minh đâm chết.
  • (Dân Việt) - Hơn 100,9ha rừng tự nhiên ở tiểu khu 133, 134 (thuộc xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) bị tàn phá trong một thời gian dài nhưng Đảng ủy, chính quyền xã cố ý che giấu, bưng bít thông tin.
  • Sau khi gửi 180 triệu đồng, anh Minh cầm 70 triệu đồng ra đến sân ngân hàng, bất ngờ bị một nhóm đối tượng khống chế, ép đưa lên xe taxi chạy về hướng Hà Đông.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chạy đua với thời gian khi chỉ còn 30 ngày nữa để tìm người thay thế ông Wuff - người vừa từ nhiệm vị trí tổng thống, một chức vụ chỉ mang tính hình thức.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng cướp ô tô do Nguyễn Nhạc Minh (có 5 tiền án) cầm đầu. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10.2010, Minh mua 2 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao ở Bình Dương rồi đem về TP.HCM tụ tập đám đàn em giang hồ đi cướp.
  • Dân Việt – Nữ thủ lĩnh của đảng Puea Thai, bà Yingluck Shinawatra, người có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, ngày 4.7 tuyên bố đảng của bà sẽ thành lập một chính phủ liên minh với bốn đảng khác.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Y tế Đức gốc Việt Philipp Roesler nhiều khả năng trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel trong lần bầu cử sắp tới.
  • (Dân Việt) - Vòng 9 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia đã diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị. Đầu tiên là việc đội đầu bảng SG Xuân Thành bị đội bóng tốp cuối CLB TP.Hồ Chí Minh cầm chân 1-1.
  • Dân Việt - Chính trường Israel ngày 17-1 đã chứng kiến một "cơn chấn động chính trị" khi nhiều bộ trưởng quan trọng đồng loạt rời bỏ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.