Minh Hằng bầm dập khắp người vì té ngã trong phim 6 tỷ

Phan Trai Úc Thứ tư, ngày 15/07/2020 12:43 PM (GMT+7)
Trong tập 3 web-drama “Kẻ săn tin”, Minh Hằng bầm dập vì lăn xả trong các cảnh quay.
Bình luận 0

Tối 10.07, Minh Hằng tung tập 3 của web-drama “Kẻ săn tin”. Tuy nhiên, vài phút sau, phần phim này bị YouTube cảnh báo có nội dung liên quan đến bạo lực, khủng bố.

Đại diện ca sĩ Minh Hằng đã phát thông cáo báo chí rằng: “Vì sự cố bất khả kháng nên hiện tại tập 3 của "Kẻ săn tin" đang được ê-kíp Minh Hằng tạm thời gỡ bỏ để chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với quy định từ YouTube”.

img

Tập 3 “Kẻ săn tin” vừa lên sóng sau chỉnh sửa nội dung

Sau chỉnh sửa nội dung, tập 3 “Kẻ săn tin” đã lên sóng trở lại, nhanh chóng hút hàng triệu lượt xem, lọt Top thịnh hành của YouTube Việt Nam.

Trong tập 3, Minh Hằng huy động lực lượng hùng hậu để thực hiện những phân đoạn rượt đuổi gay cấn. Để cảnh quay được hoàn hảo nhất, đoàn đã di chuyển xuống Bình Dương để tìm một cung đường thật thông thoáng, đồng thời xin phép để được quay phim tại đây. Nếu tập 1 nữ diễn viên phải dùng đến 2 chiếc Jetski thì tập 3 là 2 chiếc mô tô Ducati, thêm vào đó là 1 xe 7 chỗ, 1 xe bus, 1 xe bán tải và 1 flycam...

img

Tuy trong phân cảnh chỉ cần 1 chiếc Ducati nhưng để tiết kiệm thời gian quay, Minh Hằng quyết định sử dụng thêm 1 chiếc để giữ đúng tiến độ của đoàn. 2 chiếc mô tô được chở bằng xe tải từ TP.HCM về Bình Dương. Chỉ với một phân cảnh ngắn nhưng có thể thấy mức độ đầu tư và sự chỉn chu của Minh Hằng dành cho web-drama đầu tay.

Màn “đổi tài" của Minh Hằng khi mô tô đang chạy trên đường trong tập 3 cũng khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Phân cảnh Minh Hằng chạy bộ đuổi theo xe bus dưới cái nắng gay gắt tốn khá nhiều công sức  khi cô phải chạy liên tục suốt hơn một tiếng đồng hồ.

img

img

Minh Hằng trực tiếp thực hiện những phân cảnh hành động

Tiếp theo đó, màn đu lên xe bus cũng khiến Minh Hằng “lên bờ xuống ruộng" vì té xuống nhiều lần đến bầm dập cả người. Cô kiên quyết tự mình thực hiện tất cả các phân cảnh mà không dùng đến diễn viên đóng thế.

“Kẻ săn tin” là web-drama đầu tay của Minh Hằng. Dù là sản phẩm chiếu mạng nhưng nữ ca sĩ đầu tư 6 tỷ đồng, chỉn chu từng góc máy và mời dàn sao đình đám tham gia diễn xuất. Sau vài tập đầu lên sóng, phim nhanh chóng hút hàng triệu lượt xem, lọt Top thịnh hành trên YouTube Việt Nam.

Về lý do chọn nhân vật chính Khánh Hạ theo nghề báo, Minh Hằng cho biết, cô theo nghệ thuật hơn 10 năm, nếu như không có các anh chị phóng viên hỗ trợ thì sẽ không có Minh Hằng.

"Càng đi sâu vào tìm hiểu, tôi thấy nghề phóng viên cũng rất nguy hiểm, phải gan dạ và luôn đấu tranh vì lẽ phải. Chính vì thế Hằng nghĩ lấy đề tài là một cô phóng viên đi điều tra tin tức thì sẽ vô cùng bất tận về nội dung và ý tưởng. Nếu web-drama này thành công sẽ tiếp tục có những series khác được ra mắt trong thời gian tới. Mong rằng tâm huyết và cống hiến của Minh Hằng sẽ chạm đến trái tim của mọi người", cô chia sẻ.

Cũng theo Minh Hằng, đối với từng diễn viên dù phân đoạn nhiều hay ít, thậm chí là quần chúng đều được chỉ đạo diễn xuất kỹ lưỡng. Đặc biệt, cảnh quay thảm đỏ của buổi đấu giá từ thiện được dàn dựng rất công phu với mong muốn mang đến cho người xem cảm giác chân thực nhất khi theo dõi “Kẻ săn tin".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem