• (Dân Việt) - Ngày 29.5, chúng tôi đã tìm về vùng quê nghèo ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam) - nơi có 12 người vừa được phát hiện nhiễm HIV. Thông tin này đã và đang làm náo động vùng quê.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.5, nguồn tin của NTNN cho biết kết quả xét nghiệm của ngành chuyên môn cho thấy tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) vừa có 12 người dương tính HIV.
  • Nhập viện do uống nhầm dầu lửa, bé Khánh An (29 tháng tuổi, ngụ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) sốt cao và có triệu chứng viêm đường hô hấp.
  • Thấy cuốn sổ kẹp tiền do cấp dưới để quên, một Phó Chủ tịch xã ở Bến Tre "lỡ tay" cầm tiền đi luôn.
  • (Dân Việt) - Sở Y tế tỉnh Bến Tre vừa đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cù lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam).
  • (Dân Việt) - “Ngoài vốn cho công tác giảm nghèo, chúng tôi còn hỗ trợ ND khai thác thế mạnh của cây trồng cho lợi nhuận cao để làm giàu”- ông Phạm Văn Nguyên-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) cho hay.
  • (Dân Việt) - Hơn 1 năm qua, nhiều người dân rất bức xúc khi cây cầu giao thông bắc qua sông nối liền 2 xã Thành Thới A và Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), đã hư hỏng nhưng chưa được ngành chức năng khắc phục.
  • Một phụ nữ trẻ đẹp bị một cơn bệnh lạ, sau vài năm bỗng già đi mấy chục tuổi. Câu chuyện đầy bi kịch của chị tạo nên sự ngạc nhiên kỳ lạ. Chị là Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre.
  • (Dân Việt) - Em sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở bên bờ lạch nhỏ ngay cạnh bến phà Hàm Luông (cũ). Cha em ngày còn sống mắc chứng dãn xương và đãng trí nên mọi lo toan trong nhà đều dựa cả vào mẹ.
  • (Dân Việt) - Anh Nguyễn Tấn Khoa ở xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và TS Lê Anh Tuấn (giảng viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) đã thực hiện thành công giải pháp sử dụng gáo dừa làm nguyên liệu để đúc bê tông phục vụ cho các công trình xây dựng nhà ở nông thôn.