Mô hình kinh tế
-
Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, theo Quyết định 139/QĐ-UBND của UBND TP.HCM đã giúp thị trường ngày càng rộng mở, đón nhận nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng.
-
Trong tổng số 109 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động tại TP.HCM, có đến 31 HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau an toàn. Đây cũng là lĩnh vực được UBND TP.HCM khuyến khích phát triển trong thời gian tới.
-
Mô hình HTX nông nghiệp đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua đó, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. TP.HCM luôn hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể tiếp cận hiệu quả các chính sách từ trung ương.
-
Hội Nông dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả…
-
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 nằm trong chuỗi chương trình Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh năm 2022 tổ chức vào ngày 28/11/2022.
-
Thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước mà đời sống, nông thôn mới của người đồng bào dân tộc Cơ Tu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã cải thiện rõ rệt, thu nhập của người dân ổn định, nhiều hộ vươn lên làm giàu.
-
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp giảm nghèo phù hợp, như tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; trao đổi kinh nghiệm sản xuất giữa các nông dân; hướng dẫn bà con cách làm ăn mới...đã giúp xã Ea Hiu (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) giảm hộ nghèo hằng năm.
-
Thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước mà đời sống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã cải thiện rõ rệt, thu nhập của người dân ổn định, nhiều hộ vươn lên làm giàu.
-
Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, góp phần đưa ngành nông nghiệp TP.HCM phát triển phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trong thời gian tới.
-
Mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả của gia đình chị Đỗ Thị Hoa, bản Mé Lếch, đã đem lại hiệu quả kinh tế thật bất ngờ. Với việc kết hợp chăn thả gia súc và trồng cây ăn quả, mỗi năm hộ gia đình chị có thu nhập trên 1 tỷ đồng.