• "Sau khi tiêu mất giá, thấy trồng quýt đường cho lợi nhuận khủng nên tôi chuyển sang nghiên cứu giúp bà con. Tôi mở lớp ngay tại vườn của mình, rồi chỉ cho bà con cùng làm. Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến nhờ tôi giúp", anh Trần Văn Minh chia sẻ.
  • - Bác biết không, mặc dù Tổng cục Thuế gửi tất cả các địa phương cấm cán bộ trong ngành tổ chức ôn luyện thi, nhưng ở Hà Nội vẫn có “lò luyện thi” vào ngành thuế. Mỗi học viên phải đóng học phí 2 triệu đồng, hoặc hơn. Có cả cán bộ lãnh đạo ngành thuế về hưu đứng giảng nữa.
  • Hội ND huyện Bù Gia Mập phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 mở lớp dạy nghề chăm sóc, khai thác mủ cao su tại xã Phú Nghĩa. 
  • Ngày 21.7, Hội ND huyện Trực Ninh phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Nam Định khai giảng lớp học nghề nuôi cá nước ngọt, ếch, ba ba.
  • Hội ND tỉnh Quảng Ngãi vừa khai giảng lớp đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác xã hội chuyên ngành Hội Nông dân (khóa IV, năm 2014).
  • Hội ND huyện Xuân Trường phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ ND tỉnh vừa mở lớp dạy nghề nuôi cá nước ngọt cho 70 hội viên ND xã Xuân Thủy và Xuân Vinh. 
  • Ngày 3.7, Hội ND huyện Tân Thành phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã khai giảng 2 lớp dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà tại xã Hắc Dịch và Tân Phước, mỗi lớp 35 học viên.
  • Hội ND thị xã Thái Hòa phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND tỉnh vừa khai giảng lớp dạy nghề nuôi và trị bệnh ở lợn cho 30 hội viên ND xã Nghĩa Tiến.
  • Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề T.Ư Hội NDVN vừa khai giảng khóa học nghề trung cấp thú y.
  • Hội nông dân (ND) thành phố phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong vừa mở lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội chuyên trách.