Mời đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng

Dân Việt Thứ tư, ngày 30/03/2022 06:57 AM (GMT+7)
Thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, ngày 28/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị.
Bình luận 0

Theo đó, chủ đề của Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững" sẽ diễn ra tại tỉnh Sơn La vào tháng 5 tới đây. Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt thực hiện.

Mời đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tạicHội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ngày 6/3 vừa qua tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh; Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cùng lãnh đạo các địa phương với tổng số đại biểu dự kiến khoảng 300 người.

Hội nghị là sự tiếp nối của 3 lần tổ chức thành công trước đây vào các năm 2018 tại Hải Dương, năm 2019 tại Cần Thơ và năm 2020 tại Đăk Lăk.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung phát triển, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, thách thức đang gặp phải. Riêng với ngành nông nghiệp, sau dịch Covid-19 vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội để đẩy mạnh sản xuất, tập trung xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chiến lược.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ngành nông nghiệp vẫn đạt được các kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng đạt 2,92%; tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,5 tỷ USD.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định ban hành Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu: Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5-6%/năm giai đoạn 2021-2030; Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 60 tỷ USD vào năm 2030; Phấn đấu đến 2030, cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 70% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Mời đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng - Ảnh 2.

Bà con nông dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh thu hoạch cà rốt. Ảnh: Khương Lực.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững" sẽ tập trung vào các chủ đề: Các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế nói chung, phục hồi sản xuất nông nghiệp nói riêng sau đại dịch Covid-19.

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất của đại diện các nông dân tiêu biểu đại diện cho nhiều nông dân khác có chung câu hỏi, vấn đề thắc mắc.

Chính sách về ứng dụng nông nghiệp 4.0, vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Các vấn đề về hỗ trợ an sinh xã hội cho người nông dân.

Vấn đề về liên kết, hình thành chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Vấn đề về chế biến nông sản, xuất khẩu nông sản.

Tình hình và giải pháp thích ứng, đối phó với các tác động từ giá xăng dầu tăng; vấn đề lạm phát tác động như thế nào đến nông nghiệp, nông dân.

Các kiến nghị của hội viên nông dân, lãnh đạo Hội ND các cấp liên quan đến cơ chế hoạt động, tổ chức Hội; đến các phong trào của Hội và các chính sách để đẩy mạnh vai trò, tổ chức hoạt động của Hội.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Tổ chức xin mời bà con nông dân, cùng bạn đọc cả nước đặt câu hỏi đối thoại với Thủ tướng.

Khi đặt câu hỏi, bà con nông dân, bạn đọc cả nước cần điền đầy đủ thông tin sau: Họ, tên; địa chỉ; nghề nghiệp; số điện thoại; hòm thư điện tử cá nhân (nếu có) để Ban Tổ chức tiện liên hệ và phản hồi. Yêu cầu đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm.

Địa chỉ nhận câu hỏi: Báo điện tử Dân Việt tại địa chỉ hòm thư: ntnnhn@gmail.com hoặc lehan8780@gmail.com (ghi rõ: Gửi câu hỏi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân) hoặc có thể gửi câu hỏi ngay dưới phần bình luận của Báo điện tử Dân Việt dưới đây.

Thông tin liên hệ về câu hỏi xin vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Hân- Trưởng Ban Hội- Tam nông, Báo NTNN/Dân Việt. ĐT: 0982480058.

BAN TỔ CHỨC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem