Đây là thông tin từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên thông tin chiều nay, trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2014.
Như
Dân Việt đã đưa tin, trước đó, trong phiên họp Chính phủ cùng ngày, Bộ Tài chính đã công bố kết luận
thanh tra 5 công ty sữa lớn nhất tại Việt Nam (chiếm 90% thị phần thị trường sữa cho trẻ dưới 6 tuổi) trong thời gian 4 tháng, từ tháng 12.2013 đến tháng 3.2014.
Theo kết quả thanh tra này, các “ông lớn” về sản xuất và nhập khẩu sữa tại Việt Nam có nhiều sai phạm trong hoạt động, lợi nhuận trước thuế đều từ 23 - 36% trên tổng doanh thu.
Cụ thể, trong số 5 doanh nghiệp được thanh tra thì có đến 4 doanh nghiệp có hành vi đã kê khai thiếu thuế phải nộp NSNN năm 2013 với số tiền là 10.206.606.587 đồng.
Các doanh nghiệp vi phạm gồm công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam kê khai thiếu thuế thu nhập DN (TNDN), thuế nhà thầu phải nộp là 5.249.651.230 đồng. Vinamilk kê khai thiếu thuế TNDN, thuế GTGT phải nộp là 2.745.849.764 đồng. Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam kê khai thiếu thuế TNDN phải nộp là 1.894.013.929 đồng. Mead Johnson Nutrition Việt Nam kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng phải nộp là 317.091.664 đồng.
Ảnh minh họa.
Riêng Công ty Nestle Việt Nam còn bị xử phạt vi phạm hành chính về giá do do kê khai thiếu 3/24 sản phẩm sữa, vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 11, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24.9.2013 của Chính phủ. Mức xử phạt là 45 triệu đồng.
Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính còn phát hiện các doanh nghiệp này đã chi vượt mức quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị tới 386 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân làm giá sữa đội lên từ 2,18% đến 16,39%. Trong đó, công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam đã chi vượt mức 69 tỉ đồng; Mead Jonhson Nutrition Việt Nam đã chi vượt mức là 249 tỷ đồng; Nestle Việt Nam chi vượt mức là 67 tỉ đồng; công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam đã chi vượt mức là 817 triệu đồng, Vinamilk chi vượt mức 811 tỉ đồng, chiếm 21% giá thành.
Trước tình trạng “lũng đoạn” thị trường sữa của các doanh nghiệp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề xuất phương án áp giá trần với thị trường sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. “Chúng tôi đã đề nghị với Chính phủ áp giá trần với các loại sữa trong thời hạn định kỳ 12 tháng. Nếu Chính phủ thông qua, sẽ ra Nghị quyết về việc này trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết tại cuộc họp báo.
Theo rà soát của Bộ Tài chính, việc ban hành giá trần cho mặt hàng sữa là không vi phạm quy định pháp luật, kể cả các quy tắc của WTO.
Đồng quan điểm, người phát ngôn của Chính phủ - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng, dù đây là việc khó, nhưng không thể không làm. “Việc áp giá trần để bình ổn thị trường sữa cho trẻ dưới 6 tuổi có thể giúp mỗi hộp sữa có thể giảm từ 50.000đ - 70.000đ trong bối cảnh Việt Nam đang có đến 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi”.
Bộ trưởng Nên thông tin và cũng khuyến nghị các doanh nghiệp sữa nên chia sẻ lợi nhuận quá lớn đang được hưởng từ việc giá sữa liên tục tăng thời gian qua. “Sữa là mặt hàng mà nhà nước cần quan tâm bảo trợ. Nhiều quốc gia như Mỹ, Thái Lan hay liên minh châu Âu cũng có những cách quản lý của họ theo hướng không thả lỏng giá sữa”, Bộ trưởng Nên nhận định.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng không hài lòng khi mặt hàng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi có xu hướng
tăng giá nhanh, thu lợi quá cao. Thủ tướng cho biết Chính phủ nhất trí
chủ trương áp giá trần mặt hàng sữa, yêu cầu Bộ Tài chính rà soát chọn
phương án tốt nhất và sớm triển khai. Song, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài
chính phải làm chặt chẽ về pháp luật và công tác thông tin tuyên truyền.
“Bộ trưởng Bộ Tài chính phải thảo luận kỹ với Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
phải họp báo, đưa thông tin đàng hoàng. Đây còn là quyền lợi của hàng
chục triệu trẻ em Việt Nam. Nếu có thể áp dụng biện pháp này, sẽ giúp đỡ
gánh nặng cho người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.
|
Hải Phong (Hải Phong)