(Dân Việt) - Tình trạng học sinh sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách cẩu thả, câu văn sai cú pháp, tối nghĩa, lạm dụng ngôn ngữ ngoại lai đang ở mức "báo động đỏ" và trở thành hiểm hoạ lớn.
Vừa phải làm thêm để tự nuôi mình rồi nghiên cứu khoa học, yêu và lấy chồng nhưng ở vị trí nào Loan đều làm tốt. Tháng 8.2012, Loan nhận tin là thủ khoa đầu vào và đầu ra của Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW khi đã có bầu được 8 tháng.
"Không còn nhiều ánh văn gây cười, nhưng cách đặt vấn đề về "thần tượng", "thói cơ hội"...trong bài làm của thí sinh mùa thi ĐH năm 2012 đã khiến không ít người chấm phải giật mình.
(Dân Việt) - Thí sinh đặc biệt này là bà Nguyễn Thị Phong (56 tuổi) hiện trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nhiều thí sinh và giám thị lúc đầu còn tưởng bà đưa con, cháu đi thi đã vào nhầm phòng.
Trong clip được cho là quay tại buổi thi môn ngữ văn, hai giám thị làm ngơ cho thí sinh chép thả cửa. Thậm chí, có thí sinh còn đặt hẳn "phao" lên mặt bàn để chép dù có giám thị đừng gần đó.
Dân Việt - Ngày thi đầu tiên kết thúc khá nhẹ nhàng với nhiều thí sinh khi đề thi khá "dễ thở" và gợi mở. Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi vẫn còn hiện tượng “trắng” phao thi, giám thị và thí sinh bị đình chỉ vì… phao.
Dân Việt - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD ĐT trong ngày thi thưc nhất: Cả nước có 2.584 thí sinh không đến dự thi (tỷ lệ 0,76%); có 3 thí sinh không được dự thi do đến chậm quá 15 phút sau thời điểm tính giờ làm bài.