Một cán bộ gây tai nạn rồi chạy trốn

Thứ tư, ngày 09/02/2011 06:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lê Văn Quý - Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 (phụ trách địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy) đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

Ngày 8-2, ông Lê Tấn Học- Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP. Cần Thơ đã xác nhận thông tin này.

Thông tin từ Công an quận Ô Môn cho biết, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 4-2, ông Lê Văn Quý - Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 lái xe ô tô biển số 65A- 001.78 trên đường từ TP. Cần Thơ về An Giang, khi đến đoạn đường thuộc khu vực Bình Hòa A (phường Phước Thới, quận Ô Môn) thì đụng vào phía sau mô tô 68M5-5406 đang lưu thông cùng chiều, do ông Nguyễn Văn Nàm (SN 1942, ngụ phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) điều khiển, phía sau chở vợ ông là bà Tô Thị Oanh và đứa cháu 8 tuổi.

Vụ va chạm khiến chiếc mô tô đổ xuống đường, ông Nàm bị gãy xương sườn, vợ ông bị gãy tay và đứa bé bị chấn thương đầu, hiện được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện 121. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô không dừng lại cứu người mà bỏ chạy vào đường phía vựa lúa ĐBSCL (cách đó vài km). Đến 19 giờ cùng ngày; chiếc xe trên lại chạy ngược về phía TP. Cần Thơ và tiếp tục hất văng một phụ nữ đang đi xe đạp xuống đường rồi tăng tốc bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe song ông Quý không chấp hành. Lực lượng tuần tra phải gọi điện nhờ Cảnh sát 113 hỗ trợ mới khống chế được ông Quý. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, ông Quý vẫn không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, không ký vào biên bản, có lời lẽ khiếm nhã với lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, ông Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem