Thứ tư, ngày 05/08/2026 18:56 GMT+7

Một cây cổ thụ là cây khế trăm tuổi từng được Bác Hồ chăm sóc khi dạy học ở Phan Thiết Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng

Văn Long Thứ tư, ngày 05/08/2026 18:56 GMT+7
Trong thời gian dạy học ở trường Dục Thanh ở Phan Thiết Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) đã tưới nước, chăm sóc cho cây khế-nay là một cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Đến nay, cây khế cổ thụ trăm tuổi này vẫn xanh tốt, đơm hoa, kết trái.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt về cây khế trăm tuổi trong khuôn viên trường Dục Thanh:

Trường Dục Thanh hiện nay đang là điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử nổi tiếng giữa trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Đây là ngôi trường đã từng được người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) dừng chân dạy học trước khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Ảnh: Văn Long.

Trường Dục Thanh được xây dựng vào năm 1907, trên mảnh đất của gia đình nhà thơ, văn yêu nước Nguyễn Thông do hai người con của ông là Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh cùng các nhân sĩ yêu nước ở địa phương sáng lập. Dục Thanh là ngôi trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ thời bấy giờ. Trường Dục Thanh giảng dạy chữ Quốc Ngữ, chữ Hán, tiếng Pháp và môn thể dục. Trường có 7 thầy giáo, với khoảng 60 học trò và chia làm 4 lớp: Lớp Tư, Ba, Nhì, Nhất (tương đương từ lớp 2 đến lớp 5 của bậc tiểu học). Ảnh: Văn Long.

Hiện nay, khuôn viên trường Dục Thanh thuộc sự quản lý của Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận. Trong ngôi trường hiện nay vẫn đang được lưu lại những không gian mà thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học tại đây như Lớp học; Nhà Ngư; Nhà thờ Cụ Nguyễn Thông; Ngọa Du Sào. Đặc biệt, khu vườn phía sau trường Dục Thanh được nhiều du khách ưa thích chụp ảnh với nhiều loại cây xanh tốt, tạo cảm giác mát mẻ, gần gũi. Ảnh: Văn Long.
Phía sau trường Dục Thanh, cây khế từng được thầy giáo Nguyễn Tất Thành chăm sóc, tưới nước vẫn đang phát triển xanh tốt, đơm hoa, kết trái và được người dân địa phương gọi với cái tên gần gũi “cây khế Bác Hồ”. Ảnh: Văn Long.
Theo tài liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận, cây khế này được vợ nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông trồng cách đây hơn 1 thế kỷ. Trong thời gian dạy học tại trường Dục Thanh (từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911), thầy giáo Nguyễn Tất Thành thường lấy nước ở giếng gần đó để tưới cho cây khế. Ảnh: Văn Long.
Để cây khế không bị ngã đổ, Ban quản lý Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chí nhánh Bình Thuận đã chằng chống cây khế rất cẩn thận nhưng đảm bảo sự phát triển tự nhiên của cây. Ảnh: Văn Long.
Chị Nguyễn Thị Thu Nga - Viên chức phụ trách nghiệp vụ thuyết minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đã đón 1.398 đoàn với 103.183 lượt khách. Trong đó, có 326 khách nước ngoài, gồm các nước: Anh, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan, Đức, Nga, Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Kazakhstan, Mỹ, New Zealand, Ý, Trung Quốc… Ảnh: Văn Long.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.