Một làng ở Bắc Giang trồng cây gì mà dân luôn tay luôn chân, có nhà thủ tiền tỷ, ra ngõ đụng tỷ phú?

Khương Lực Chủ nhật, ngày 09/02/2025 12:43 PM (GMT+7)
Vào dịp đầu Xuân năm mới, những hộ dân trồng cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh ở thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang lại tất bật vào vụ đào gốc, đánh cây để kịp giao cho khách hàng trồng dịp Tết. Có hộ trồng, kinh doanh nhiều cây công trình, mỗi năm thu lãi cả tỷ đồng.
Bình luận 0

Về thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, phóng viên Dân Việt thấy không khí lao động tất bật, hăng say của những nông dân trồng, kinh doanh cây công trình, cây bóng mát nơi đây.

Trồng thứ cây đầu năm đào bán, nông dân một làng ở Bắc Giang "làm không hết việc", có hộ thu lãi cả tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều khách hàng đặt mua những loại cây có hoa đẹp hoặc cây có bóng mát như sao đen để trồng. Trong ảnh là hoa ban hoàng hậu, một giống cây có hoa đẹp nên giá bán giống cây khá cao. Ảnh: Khương Lực

CLIP: Nông dân ở Bắc Giang trồng cây công trình đào bán dịp Tết trồng cây, làm không hết việc, có hộ thu lãi cả tỷ đồng.

Để đáp ứng nhiều đơn hàng đặt mua hàng trăm, hàng nghìn cây dồn dập trong những ngày đầu năm, các chủ hộ trồng, kinh doanh cây công trình, cây bóng mát ở thôn Vạn Thạch phải huy động tối đa nhân lực, tranh thủ kéo dài thời gian đánh, bốc vác và vận chuyển cây để kịp giao cho khách hàng.

Ông Tạ Văn Hiệp ở thôn Vạn Thạch cho biết, đầu năm mới khách hàng đặt đơn hàng mua cây rất nhiều. "Chúng tôi phải huy động tất cả anh em trong đội thợ đi làm hết công suất trong những ngày đầu năm" – ông Hiệp nói và cho biết ngày công lao động cũng được trả cao hơn ngày thường, bình quân từ 500-600 nghìn đồng/ngày.

"Năm nay chúng tôi khai Xuân đánh cây giao cho khách hàng từ mùng 4 Tết, mùa Xuân khách hàng đặt mua cây rất nhiều nên mình phải cố gắng" – ông nói và cho biết đội thợ do ông huy động để đánh, bốc cây luôn phải tranh thủ làm thêm, thậm chí kể cả đêm tối khi xe của khách về lấy cây.

Chị Nguyễn Thị Mai – nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 – là một trong những người tiên phong trồng, ươm cây công trình tại thôn Vạn Thạch cho biết, cùng với 5 mẫu đất của nhà, gia đình chị còn thuê 30ha đất của các hộ dân và các đơn vị để ươm, trồng cây công trình, cung cấp cho khách hàng ở nhiều vùng miền trong cả nước.

Trồng thứ cây đầu năm đào bán, nông dân một làng ở Bắc Giang "làm không hết việc", có hộ thu lãi cả tỷ đồng - Ảnh 2.

Vào dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, các chủ hộ kinh doanh cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh ở thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phải huy động tất cả anh em đội thợ đi làm hết công suất để kịp giao cây cho khách hàng. Ảnh: Khương Lực.

"Vào dịp đầu Xuân năm nay và nhiều năm trước nhu cầu khách hàng đến mua cây rất lớn, số lượng lên tới nhiều vạn cho tất cả các loại và chủ yếu khách hàng trồng những cây ra hoa, hoa đẹp như cây ban hoặc những cây có tán đẹp như bàng Đài Loan; một số nơi cần bóng mát nhiều thì họ mua cây sao đen, có đặc điểm xanh mát quanh năm" – chị Mai nói.

Theo chị Mai, năm nay nhà chị có 50-70 đơn hàng đặt mua cây, đơn lớn lên tới hàng nghìn cây, đơn nhỏ từ trăm cây tới vài trăm cây. Rút kinh nghiệm những năm trước, để chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025, chị đã thống nhất với một số khách hàng lấy cây trước Tết mang về để ở nhà, ra Giêng mang đến nơi phát động Tết trồng cây để trồng.

"Chúng tôi không thể đánh cây vào mùng 1, mùng 2 Tết được, bắt buộc chúng tôi và khách hàng phải chuẩn bị trước" – chị Mai nói và cho biết những đơn hàng đặt mua, lấy cây từ ngày mùng 6 Tết cũng rất lớn, lên tới nhiều vạn cây các loại.

Trồng thứ cây đầu năm đào bán, nông dân một làng ở Bắc Giang "làm không hết việc", có hộ thu lãi cả tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngày công lao động cũng được trả cao hơn ngày thường, bình quân từ 500-600 nghìn đồng/ngày. Ảnh: Khương Lực

Dù nhu cầu đặt mua cây công trình, cây bóng mát tăng cao trong dịp đầu Xuân năm mới, nhưng giá bán cây có xu hướng giảm, đặc biệt không có những đơn hàng mua cây lớn. Nguyên nhân do đại dịch Covid-19 xảy ra cũng như tác động từ nền kinh tế khiến các công trình liên quan tới sử dụng cây xanh bị ảnh hưởng.

"Bây giờ người dân trồng nhiều nên giá cả gần như bị "phá vỡ", giảm đi nhiều hơn so với trước đây. Như cây sao đen gốc 5 phân những năm trước bán được 150.000 đồng/cây nay giảm giá chỉ còn 60-70 nghìn đồng/cây"- chị Mai đơn cử.

Ông Hoàng Hải Nam, Trưởng thôn Vạn Thạnh cho biết, từ những diện tích trồng sắn, ngô, khoai cho hiệu quả kinh tế thấp, các hộ dân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây công trình, cây bóng mát như: sao, sưa, hoa ban, bàng Đài Loan, trám đen… mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi sào ruộng (360m2) cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng/năm.

Theo ông Nam, thôn Vạn Thạch có 80ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 45ha trồng lúa, rau màu; còn lại 35ha ươm, trồng cây giống, cây công trình, cây bóng mát với sự tham gia của 80% số hộ trong thôn; thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt từ 50-52 triệu đồng/người/năm.

Nghề trồng cây công trình, cây bóng mát đã tạo ra bộ mặt nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Vạn Thạch. Đi dọc các tuyến đường trong thôn, là bạt ngàn những vườn, ruộng trồng cây công trình, cây bóng mát xen kẽ là những ngôi nhà tầng, nhà mái Thái khang trang, rộng rãi.

CLIP: Trưởng thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nói về nghề ươm, trồng cây công trình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Vân – Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi xã Hoàng Vân và xã Hoàng An sát nhập thành đơn vị hành chính cấp xã mới xã Hoàng Vân đã mở ra nhiều cơ hội phát triển về kinh tế - xã hội cho địa phương, nhất là nghề ươm, trồng cây công trình, cây bóng mát.

Theo ông Vân, diện tích trồng cây công trình, cây bóng mát ở xã Hoàng Vân cũ vào khoảng 37ha, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào các công ty, Hợp tác xã ở địa bàn xã Hoàng An xuống thu mua. 

"Nay hai xã sáp nhập với nhau, tổng diện tích trồng cây công trình, cây bóng mát nâng lên là 50ha và quan trọng hơn là địa phương có điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ cây công trình, cây bóng mát" – ông Vân nói.

Ông Vân đánh giá, nghề trồng cây công trình, cây bóng mát đem lại hiệu quả cao về kinh tế cho các hộ dân trong thôn, trong xã. 

Tuy nhiên, cơn bão số 3 (bão Yagi) trong năm 2024 đã ảnh hưởng, gây thiệt hại khoảng 6,7ha, trong đó có nhiều diện tích ươm trồng cây giống có giá trị cao, cây trám đen của địa phương. Trong thời gian tới, xã Hoàng Vân sẽ tập trung khôi phục lại diện tích cây bị thiệt hại do bão số 3, đồng thời phát triển thêm diện tích trồng mới khoảng 2ha. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem