dd/mm/yyyy

Một người nhập cảnh vào Quảng Bình dương tính với Covid-19

Một lao động từ nước ngoài về, khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) được cách ly ngay và xét nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19.

Ngày 6/7, thông tin từ ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, một người dương tính với Covid-19 khi nhập cảnh vào Quảng Bình và được cách ly, xét nghiệm ngay. Đây không phải là ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây là một cảnh báo, người dân cần nâng cao ý thức tự giác phòng chống, dịch Covid-19 hơn nữa.

Một người nhập cảnh vào Quảng Bình dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Ngành y tế tỉnh Quảng Bình họp khẩn trong tối 5/7, khi kết quả xét nghiệm của anh L.X.S dương tính với Covid-19. (Ảnh: NH)

Cụ thể, anh L.X.S (SN 1988, quê ở xóm Kim Sơn, xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) là lao động tự do tại Thái Lan. Khoảng hơn 10 giờ ngày 4/7, anh S. làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Sau khi nhận được giấy khai báo y tế đối với người nhập cảnh. Kiểm dịch viên tiến hành kiểm tra y tế với anh S., thấy có biểu hiện khó thở nhẹ, sốt 38 độ C, ho khan và khai báo có triệu chứng khó thở trong vòng 14 ngày qua nên nhanh chóng đưa vào khu cách ly tạm thời.

Lúc 16 giờ cùng ngày, anh S. khai bổ sung có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 tại Thái Lan trong vòng 14 ngày và không mang khẩu trang trong quá trình sinh sống tại Thái Lan.

Một người nhập cảnh vào Quảng Bình dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình phun khử trùng xe chở anh L.X.S, người cho kết quả dương tính Covid-19 khi nhập cảnh vào Quảng Bình. (Ảnh: NH)

Đến 18 giờ cùng ngày, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa chuyển trường hợp trên vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị đối với trường hợp F1, là ca bệnh nghi ngờ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tối ngày 5/7, kết quả xét nghiệm cho thấy, anh S. dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, bệnh nhân này được chuyển điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trần Anh