Một người Phú Yên trồng 13ha mía, 20ha keo được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Quy Nhơn Chủ nhật, ngày 29/09/2024 12:51 PM (GMT+7)
Nông dân La Mo Nõn là người dân tộc Chăm HRoi, ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, là người không ngại khó ngại khổ, dám nghĩ dám làm. Hiện, nông dân này sở hữu 13ha mía, 20ha keo và với những cố gắng không biết mệt mỏi, ông La Mo Nõn được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
Bình luận 0

Làm giàu nhờ trồng mía, bám rừng

Nông dân La Mo Nõn (SN 1982, ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) không chỉ nổi tiếng vì cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, mà còn được biết đến với vai trò giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, biết cách làm ăn hiệu quả. 

Nông dân La Mo Nõn ở Phú Yên sở hữu 13ha mía, 20ha keo... được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. VIDEO: QN.

Nông dân này kể rằng, ông sinh ra trong gia đình thuần nông, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tuy nhiên, với đức tính cần cù, ham học hỏi, nông dân La Mo Nõn không ngại khó ngại khổ, dám nghĩ dám làm và luôn tìm mọi cách để chinh phục cách làm nông nghiệp mới, cho hiệu quả cao.

Một người ở Phú Yên sở hữu 13ha mía, 20ha keo... được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024- Ảnh 1.

Nông dân La Mo Nõn (SN 1982, ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Ảnh: QN.

Theo nông dân La Mo Nõn, ông tận dụng việc sản xuất nông nghiệp theo kiểu lấy ngắn nuôi dài. Có doanh thu từ việc chăn nuôi, ông lại đầu tư mở rộng mua đất chuyển sang trồng mía, trồng rừng, mua thêm máy móc để hỗ trợ sức lao động.

Ðể chuyên nghiệp hóa và tận dụng nguồn thu, ban đầu với chỉ 1 chiếc máy cày để hỗ trợ sức lao động, đến nay gia đình nông dân La Mo Nõn đã mua thêm ô tô tải, máy cày đại, máy trồng mía trực tiếp phục vụ trồng, vận chuyển nông sản mía, keo đến tại nhà máy thu mua với giá tốt hơn (lúc trước thương lái đến tận nơi thu mua với giá rẻ).

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, ngoài ra, nông dân La Mo Nõn còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho người dân trong thôn cùng làm, giúp đỡ bằng tiền mặt, hiện vật không tính lãi cho trên 20 hộ dân, để cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều gia đình trong thôn đã mạnh dạn vay vốn làm ăn, cuộc sống các gia đình trở nên khấm khá hơn, vươn lên thoát nghèo.

Một người ở Phú Yên sở hữu 13ha mía, 20ha keo... được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024- Ảnh 2.

Nông dân La Mo Nõn mạnh tay đầu tư phương tiện cơ giới để phục vụ việc sản xuất. Ảnh: QN.

Từ những việc làm ý nghĩa trên, nông dân La Mo Nõn được biết đến là một trong những người tiên phong trong việc phát triển kinh tế và trở thành hộ giàu của địa phương, tấm gương sáng trong phong trào giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo.

"Trước đây kinh tế gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, cũng như bao gia đình khác tại mảnh đất này, lao động sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng sắn, mía, chăn nuôi nhỏ lẻ và làm thuê… nhưng cuộc sống, vẫn không đủ ăn. Vì vậy, tôi quyết tâm đổi mới mô hình sản xuất, bằng cách đầu tư mở rộng mua đất chuyển sang trồng mía, trồng rừng, mua thêm máy móc để hỗ trợ sức lao động", ông Nõn nói.

Anh nông dân trồng 13ha mía, 20ha keo

Hiện tại với tổng diện tích hơn 20ha rừng, 13ha mía, trung bình mỗi năm gia đình nông dân La Mo Nõn thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Nõn trực tiếp vận chuyển nông sản mía, keo của mình đến tại nhà máy chứ không như ngày trước thương lái đến tận nơi thu mua với giá rẻ.

Ông La Mo Nõn là một trong những hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy xuất phát điểm thấp nhưng qua học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những cái hay, cái mới trong sản xuất và áp dụng thành công vào điều kiện thực tế của gia đình, đến nay mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của ông Nõn đang ngày càng cho thấy hiệu quả thiết thực, được địa phương quan tâm và nhân rộng mô hình.

Một người ở Phú Yên sở hữu 13ha mía, 20ha keo... được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024- Ảnh 3.

Sở hữu 13ha mía, 20ha keo và với những cố gắng không biết mệt mỏi, ông La Mo Nõn được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Ảnh: QN.

Hiện tại, nông dân La Mo Nõn có diện tích sản xuất 13ha mía, 20ha keo, năng suất/sản lượng mía 70 tấn/ha, keo 80 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ) là trên 30 lao động. Ngoài ra, gia đình ông Nõn còn hỗ trợ đóng góp các khoản như giúp đỡ người nghèo, ủng hộ mua bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn.

Một người ở Phú Yên sở hữu 13ha mía, 20ha keo... được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024- Ảnh 4.

Nông dân La Mo Nõn là người dân tộc Chăm HRoi. Ảnh: QN.

Từ những cố gắng không biết mệt mỏi, nông dân La Mo Nõn vinh dự được Hội Nông dân tỉnh Phú Yên công nhận Hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2023. Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mía đường - sắn niên vụ 2021-2022.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem