Một người Quảng Trị mất tích ở Hàn Quốc cùng 5 người khác

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 23/02/2021 11:16 AM (GMT+7)
Nghe tin anh Việt mất tích ở Hàn Quốc, rất đông người dân đã đến nhà anh tại thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) để động viên gia đình và cùng ngóng tin.
Bình luận 0

Sáng 23/2, ông Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho hay, đã gửi văn bản hoả tốc đến Sở Ngoại vụ và Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đề nghị thực hiện các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm công dân địa phương bị mất tích do chìm tàu ở Hàn Quốc.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt đã báo cáo sự việc đến UBND huyện Gio Linh.

Một người Quảng Trị mất tích ở Hàn Quốc cùng 5 người khác - Ảnh 1.

Chị Nga - vợ anh Việt mòn mỏi ngóng tin chồng đang bị mất tích ở Hàn Quốc.

Theo đó, vào tối 19/2, một tàu cá bị chìm ở vùng biển gần Gyongju, tỉnh Gyeongsang. Trên tàu có 6 người, trong đó có 2 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc.

Trong 3 người Việt Nam có anh Nguyễn Văn Việt (SN 1977, trú khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh).

Hiện tại, chưa có thông tin gì về anh Việt từ Hàn Quốc.

Nghe tin anh Việt mất tích ở Hàn Quốc, rất đông người dân đến để động viên và cùng gia đình mong ngóng tin tức.

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1992, vợ anh Việt) cho biết, 19h ngày 18/2, anh Việt gọi điện báo tin tàu sẽ rời bến đi đánh bắt cua vào lúc 1h ngày 19/2.

Một người Quảng Trị mất tích ở Hàn Quốc cùng 5 người khác - Ảnh 2.

Bà con lối xóm đến nhà chị Nga động viên, chia sẻ và cùng mong ngóng tin về anh Việt đang mất tích ở Hàn Quốc.

Sáng 20/2 chị Nga nhận được tin báo từ người quen ở Hà Tĩnh, có người thân đi biển cùng chồng mình, báo tin tàu đã gặp nạn.

"Hay tin chồng gặp nạn, tôi bủn rủn tay chân. Tôi mong cơ quan chức năng giúp đỡ, tìm kiếm tin tức của chồng tôi" – chị Nga nói.

Theo thông tin từ gia đình anh Việt, người quen ở Hàn Quốc báo tin, đã tìm thấy 2 người trên con tàu gặp nạn, một người là thuyền trưởng, bị mắc kẹt trong ca bin, còn sống và một thi thể là người Hà Tĩnh, cách vị trí con tàu gặp nạn khoảng 10km.

Được biết, anh Việt là lao động chính trong gia đình, đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc hơn 4 năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem