Mu cao su

  • Công nhân nông trường cao su Cù Bị (Bà Rịa - Vũng Tàu) sang chiết mủ cao su vào thùng tại điểm tập kết để chuyên chở về nhà máy chế biến.
  • Ngày 5.3, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và bác toàn bộ đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án 2 năm tù đối với 5 bị cáo trong vụ dùng quan tài gây rối trước cổng nông trường Phạm Văn Cội (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM).
  • Những đứa trẻ ở một làng chài Vũng Tàu, phút thư giãn của những người đánh cá, công nhân đang làm việc với mủ cao su tại nhà máy ở An Lộc, Biên Hòa ... là những bức ảnh lưu giữ trên bưu thiếp xưa ở Nam kỳ.
  • Sở NNPTNT Quảng Nam vừa cho biết, tính đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mở được 149 lớp dạy nghề nông nghiệp, với 4.778 học viên tham gia.
  • Ngày 12.11, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đang điều tra vụ việc một nam thanh niên trên địa bàn vừa bị nhóm côn đồ hành hung và cắt lưỡi.
  • 23 hội viên nông dân (ND) xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ vừa được cấp chứng chỉ nghề cạo mủ cao su.
  • Sau 5 ngày cây cầu trên Tỉnh lộ 675, đoạn km33+407 thuộc địa phận xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy bị sập, ngành GTVT Kon Tum đã lắp dàn cầu tạm 24m và thông xe từ chiều 27.9.
  • 6 ngày qua, người dân cùng chính quyền địa phương đã làm mọi cách để tìm kiếm thi thể 2 trẻ em người dân tộc Jơ Rai, đều ngụ tại làng Vẻ, xã Ya Chim, TP.Kon Tum là Y Pâm (10 tuổi) và Y Xoan (11 tuổi).
  • Ngày 24.9, Nhà máy sơ chế mủ cao su Phúc Đặng Gia cho biết: Sau 20 ngày khánh thành đi vào hoạt động, đơn vị đã sản xuất được 300 tấn mủ thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Chiều 26.9, bà Y BLư - Chủ tịch UBND xã Ya Chim, TP.Kon Tum - cho biết, đang huy động lực lượng công an, xã đội, cùng đông đảo người dân tham gia tìm kiếm thi thể 2 em học sinh người Jơ Rai cùng ngụ tại làng Vẻ bị lũ cuốn trôi.