M.U gạ đổi Kagawa lấy Marco Reus và Gundogan

Thứ tư, ngày 13/11/2013 07:07 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo M.U vừa có động thái táo bạo khi quyết định dùng Shinji Kagawa như một phần của bản hợp đồng để thuyết phục phía Dortmund nhả bộ đôi tiền vệ Marco Reus vaf Gundogan.
Bình luận 0

Trong thời gian vừa qua, M.U có đã có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ với 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (6 thắng, 3 hòa). Mặc dù vậy, HLV David Moyes vẫn muốn tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm giúp bầy Quỷ đỏ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League cũng như tiến sâu tại Champions League.

img
Marco Reus và Ilkay Gundogan sẽ cập bến Old Trafford trong tháng Giêng tới?

Ưu tiên số một của Moyes lúc này chính là bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ vốn được coi là điểm yếu lớn nhất trong đội hình M.U ở thời điểm này. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, hiện bộ đôi Reus và Gundogan của Borussia Dortmund chính là mục tiêu hàng đầu mà chiến lược gia người Scotland đang nhắm tới.

Kể từ khi gia nhập Dortmund hồi mùa hè năm 2012, Reus đã nhanh chóng tiến bộ và trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của HLV Jurgen Klopp. Mùa giải này, tiền vệ người Đức đang duy trì được phong độ cực kỳ ấn tượng với 10 pha lập công sau 18 lần ra sân trên tất cả các mặt trận.

Với lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng, dứt điểm và đá phạt tốt, Reus đang được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất châu Âu hiện nay.Ngoài vai trò tiền vệ cánh, anh còn có thể đá tốt ở vị trì tiền vệ trung tâm.

Hợp đồng hiện tại giữa Reus với đội bóng vùng Ruhr có thời hạn tới tháng 6.2017 với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 29,4 triệu bảng. Điều đó có nghĩa, chỉ cần chồng đủ số tiền này lên bàn đàm phán, M.U sẽ có quyền đàm phán với ngôi sao 24 tuổi bất cứ lúc nào.

Ngoài Reus, Moyes cũng đang muốn đưa một ngôi sao khác của Dortmund, đó là Ilkay Gundogan về sân Old Trafford trong tháng Giêng tới.

Mùa giải năm ngoái, Gundogan đã thi đấu thăng hoa và được xem là “lá phổi” nơi khu trung tuyến của Dortmund. Chính phong độ chói sáng của anh đã góp phần giúp đội chủ sân Signal Iduna Park lọt vào tới trận chung kết Champions League.

Tuy nhiên, bước sang mùa giải này, Gundogan mới có vỏn vẹn 3 lần được ông thầy Jurgen Klopp trọng dụng. Vì vậy, không loại trừ khả năng cầu thủ sinh năm 1990 sẽ chấp nhận chuyển sang đầu quân cho M.U để tìm lại phong độ nhằm nuôi hy vọng đượ triệu tập vào đội tuyển Đức tham dự World Cup 2014.

Để thuyết phục ban lãnh đạo Dortmund nhả người, M.U sẵn sàng để Shinji Kagawa ra đi theo chiều ngược lại. Kèm theo đó là khoản kinh phí không hề nhỏ.

Trong trường hợp thương vụ này bị đổ vỡ, Moyes sẽ chuyển hướng sang “phương án B”, đó bộ đôi Sami Khedira và Angel Di Maria của Real Madrid.


Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem