Mua bán bộ phận cơ thể người
-
HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên tạm hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra lại tội danh của các bị cáo trong vụ án "Mua bán bộ phận cơ thể người", hay còn gọi là vụ án "Đường dây mua bán thận xuyên quốc gia".
-
Đóng vai trò cầm đầu trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia, bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền khai trước tòa, nguyên nhân mua bán thận xuất phát từ lòng nhân đạo vì bản thân bị cáo cũng từng là bệnh nhân được ghép thận (?!).
-
"Bà trùm" đường dây mua bán bộ phận cơ thể người Tôn Nữ Thị Huyền cùng 7 đồng phạm lén lút đưa rất nhiều người ra nước ngoài cắt ghép thận trái phép; thu lợi hơn 2,5 tỷ đồng.
-
Nắm bắt nhu cầu thị trường "chợ đen", ham lợi nhuận lớn, các đối tượng đã liều lĩnh thực hiện hành vi mua bán bộ phận cơ thể người ngay trên địa bàn TP.Hà Nội.
-
Không có công ăn việc làm, nam thanh niên nảy sinh ý định mua bán thận thu lợi bất chính với giá từ 250 - 300 triệu đồng/1 quả. Hiện đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.
-
Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 để cho ý kiến lần đầu có bổ sung quy định tội danh mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, các bộ phận cơ thể người.