Mưa giải nhiệt cho thủ đô sau 5 ngày nắng nóng gay gắt

Thứ ba, ngày 06/06/2017 08:49 AM (GMT+7)
Sáng nay, nhiều khu vực Hà Nội có mưa to, xua tan cảm giác oi bức duy trì suốt 5 ngày qua.
Bình luận 0

Khoảng 1h30 ngày 6/6, nhiều xã của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) có mưa to kéo dài chừng một tiếng. Sau đó mưa rả rích đến 7h mới chấm dứt.

Nhiều xã của huyện Đan Phượng 6h hôm nay cũng có mưa to. Khu vực Mỹ Đình, Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) có mưa bóng mây kéo dài khoảng chục phút. Trời không còn nắng chói chang, nhiệt độ lúc 7h là 31 độ C. 

Chiều qua, một vài xã của huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây đã có mưa, nhưng chỉ kéo dài 15-20 phút. 

"Thời tiết mát mẻ dễ chịu hẳn, bà con vui sướng như được mùa", một người dân xã Tích Giang (Phúc Thọ) chia sẻ. Nằm giáp với Sơn Tây, địa bàn này thường nóng hơn nhiều nơi khác. Nhiều ngày qua nông dân rất mong mưa bởi cây cối bắt đầu có dấu hiệu khô héo.

img

Cơn mưa rào kéo dài 20 phút ở Phúc Thọ chiều qua. Ảnh: Đoàn Tuấn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, hôm nay và ngày mai miền Bắc có mưa giông. Riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa to. 

Khu vực Hà nội có mưa to và giông từ chiều và đêm nay. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng tố lốc, mưa đá.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung bắt đầu từ 1/6 do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Hà Nội nằm ở trung tâm vùng áp thấp nóng, kết hợp với hiệu ứng bê tông, ít cây xanh nên nhiệt độ cao hơn hẳn các khu vực, đạt 41-42 độ C.

Trạm khí tượng Hà Đông và Láng đã ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử. Hà Đông nóng nhất vào hè 2008 với 39,8 độ, nhưng ngày 4/6 lên 42,5 độ. Trạm Láng cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, riêng ngày 4/6 là 41,8 độ. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m, ngoài trời thường cao hơn 4-6 độ C.

Từ ngày 7 đến 8/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu 1-2 m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới báo động 1.

Phạm Dự - Phạm Hương (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem