Mua hàng
-
Ngày nay giới trẻ coi việc lựa chọn thương hiệu là cơ hội để giảm thiểu các vấn đề toàn cầu, chứ không chỉ đơn thuần cân nhắc mức giá của sản phẩm.
-
Do dịch Covid-19 nên các chợ truyền thống phải tạm dừng hoạt động. Vì vậy để cung ứng đủ hàng hóa phục vụ người dân, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã mở quầy hàng bình ổn giá.
-
Cuối chiều ngày 8/7, Đồng Nai đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 9/7 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày.
-
Trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100% thay vì tối đa chỉ là 50% như theo quy định.
-
Rau cải, trái cây, thực phẩm tươi sống... không phân bón hóa học, thuốc trừ sâu đang được các chị, các mẹ ủng hộ. Song, nhiều người tiêu dùng bị làm phiền trong mối quan hệ mua bán này.
-
Cặp vợ chồng trung niên đến từ Áo đã nhận được gần 25.000 viên thuốc lắc trị giá gần 13 tỷ VND khi đặt mua hai chiếc váy trực tuyến từ một cửa hàng quần áo ở Hà Lan.
-
Với các tín đồ mua sắm thời trang, việc làm sao để mua được cả “đống” quần áo mà không lo cháy túi luôn được quan tâm bậc nhất.
-
Khi mua hàng qua mạng, người tiêu dùng cần chú ý điều này để tránh mua phải hàng kém chất lượng, giá cao.
-
Để tránh mua hàng hóa bị đắt, người tiêu dùng cần biết một số mẹo sau đây.
-
Bỏ ra vài trăm bạc nhận lại được kho báu vài tỷ đồng, đây đúng là những nhân vật may mắn nhất hành tinh!