Mưa lớn làm đổ sập bức tường dài 2 mét từ thời La Mã

Thứ hai, ngày 03/12/2012 13:04 PM (GMT+7)
Một bức tường dài 2 mét từ thời La Mã tại khu di tích Pompei của Italy đã đổ sập do mưa lớn. Đây là sự cố mới nhất liên quan tới thành phố cổ từng bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa cách đây 2.000 năm.
Bình luận 0

Bức tường này là tàn tích của một ngôi nhà ở gần Naples. Khu vực này thời gian qua hứng chịu những trận mưa lớn do thời tiết xấu.

img
Một khu vực tại di chỉ Pompei. Ảnh: AFP

Khu vực này đã phải đóng cửa với du khách thời gian gần đây do nguy hiểm. Việc đóng cửa là một phần trong dự án tôn tạo mang tên "Great Pompeii Project".

Các nhà khảo cổ cho biết việc công bố hồ sơ dự thầu bị trì hoãn lấy bâu nay đang “chuẩn bị diễn ra.”

Liên minh châu Âu cũng đã chuyển giao 105 triệu euro cho dự án này.

Thành phố cổ Pompei bị chôn vùi bởi tro bụi núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên và là di chỉ thành phố cổ La Mã được bảo tồn tốt nhất thế giới. Nó được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1997.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem