Mưa lũ ở yên bái
-
Ông Đặng Phúc Tru, em trai ông Đặng Phúc Tài, Phó Bí thư cứu bé trai bị lũ cuốn trôi cho biết, người con thứ 5 của ông Tài định sang tháng 8 lấy vợ nhưng giờ bố mất nên phải hoãn đám cưới lại.
-
Theo dự kiến, trưa 20.7 (dương lịch), Hà Văn Thái (SN 1988), trú tại bản Pảo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ đón cô dâu Hà Thị Biên. Buồn thay, khoảng 4h sáng cùng ngày, cơn lũ đi qua đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà, phông bạt đám cưới, lương thực thực phẩm đón khách...
-
Theo tổng hợp nhanh của tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm 17h ngày 20.7, đã có 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập hoàn toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.
-
Nước lũ liên tiếp đổ về đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều nơi thuộc tỉnh Yên Bái.
-
Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đến trưa nay (20.7), mưa lũ tại Yên Bái đã làm 14 người chết, mất tích và 7 người bị thương.
-
Trận lũ lịch sử rạng sáng 11.10 đã càn quét qua một số địa bàn của tỉnh Yên Bái, để lại hậu quả vô cùng nặng về người và tài sản. Mặc dù, những mất mát đối với Yên Bái do cơn lũ để lại quá lớn nhưng ngay sau khi cơn lũ đi qua, tỉnh Yên Bái đã bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả.
-
Đợt mưa lũ lịch sử ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ đã gây hậu quả nặng nề. Thống kê sơ bộ có ít nhất 50 người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, nhiều nơi đang bị cô lập, trên 47.000 hoa màu bị tàn phá.
-
Từng người một treo người qua sợi dây thừng trên dòng nước lũ chảy siết để đến bên bờ an toàn.
-
Trận mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (11/10) đã khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, đã bố trí lực lượng khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
-
Chiều 5.8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) gồm Lãnh đạo các đơn vị Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Quỹ bảo vệ Môi trường; Văn phòng Bộ để khảo sát đánh giá tình hình hỗ trợ nhân dân vùng lũ.