• Nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ ngay đến sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, những lăng tẩm….
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Tây Sơn vừa tiếp nhận thêm một số hiện vật nông cụ sản xuất của cán bộ, hội viên ND tặng để xây dựng phòng truyền thống Hội ND tỉnh.
  • Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn dưa, cà muối chưa đủ độ chua hoặc khú và đặc biệt là muối xổi vì có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lại có thói quen chỉ ăn dưa, cà muối xổi.
  • Dân Việt - Mùa hè, bữa tối có thêm dưa chua rất dễ vào cơm. Có thể là đĩa dưa ăn kèm thịt chân giò luộc hay nồi canh dưa bò… Nhưng không phải ai cũng có tay muối dưa được vàng rộm, giòn, cay cay, chua ngọt dễ chịu…
  • (Dân Việt) - Cây mít quá quen thuộc với chúng ta. Ở đâu cũng có mít. Có người trồng để lấy quả, có người trồng để lấy gỗ. Có nơi còn trồng mít đại trà để lấy lá cho dê ăn... Ở châu Phi, có những nước chuyên trồng mít để lấy hạt làm lương thực. Thế mới biết, cây mít đa dụng lắm.
  • (Dân Việt) - Trám là cây lâm nghiệp được trồng khá phổ biến. Người ta trồng trám để lấy gỗ và lấy nhựa. Gỗ trám tốt và nhựa trám cũng được dùng vào nhiều việc.