dd/mm/yyyy

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản

Huyện Mường La (Sơn La) có 5.800 ha cây ăn quả các loại; trong đó, có gần 4.000 ha đã cho thu hoạch, sản lượng quả tươi đạt trên 20.000 tấn/năm.

Clip: Một số nông sản của huyện vùng cao Mường La.

Anh Vũ Đăng Kế, xã Mường Bú (huyện Mường La), chia sẻ: Gia đình tôi có 2 ha xoài sản xuất theo quy trình hữu cơ. Hiện nay, gia đình tôi đang bán cho các chợ đầu mối và hệ thống siêu thị ở Hà Nội, nhờ sản xuất theo quy trình sạch nên giá cả bán cũng được cao hơn.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 2.

Anh Vũ Đăng Kế, xã Mường Bú (huyện Mường La) kiểm tra quả xoài trước khi thu hái bán cho thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ đầu vụ đến nay, gia đình tôi đã xuất bán được hơn 10 tấn xoài, với giá từ 12 - 15.000 đồng/1kg, thu về hơn 100 triệu đồng.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 3.

Xoài Mường La mẫu mã đẹp, có năng suất, chất lượng cao. Ảnh: Mùa Xuân.

"Xoài của gia đình tôi năm nay ít quả hơn nên chỉ đủ xuất bán cho các hệ thống siêu thị trong nước, giá bán năm nay cũng cao hơn hẳn so với các năm trước. Dự kiến hết vụ năm nay, gia đình tôi sẽ thu được khoảng 20 tấn quả xoài tươi nữa". Anh Kế nói.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 4.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022, có nhiều nông sản của huyện Mường La được trưng bày giới thiệu. Ảnh: Mùa Xuân

Còn anh Lò Văn Hinh, bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La đăng ký trồng 2 ha dứa Queen từ tháng 5/2021. Đến thời điểm này, cây dứa đang cho thu hoạch, đủ điều kiện cho Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La vào thu mua. Dự kiến, niên vụ năm nay, gia đình anh Hinh sẽ thu được gần 30 tấn quả dứa tươi, với giá Công ty cam kết thu mua là 4.800 đồng/kg, mỗi ha gia đình anh Hinh sẽ thu khoảng hơn 70 triệu đồng.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 5.

Dứa Mường La hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nông sản được thị trường trong nước đón nhận. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài ra, đối với những quả dứa chín sớm, anh Hình còn chủ động bán cho các thương lái trong và ngoài tỉnh. Hiện anh Hinh đã xuất bán được hơn 6 tấn dứa, với giá 7.000 nghìn đồng/kg, thu trên 40 triệu đồng.

Ông Lù Văn Quý, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Mường La, cho biết: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt, giá cả các loại nông sản đều thấp hơn so với các năm trước.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 6.

Người dân xã Mường Bú đóng gói xoài cẩn thận để chuẩn bị xuất bán cho thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.

Các sản phẩm nông sản của huyện Mường La chủ yếu là chuối tây, xoài, nhãn… Được trồng tập trung ở các xã Mường Bú, Tạ Bú, Chiềng San, Mường Chùm, Pi Toong…, với sản lượng lớn và đủ điều kiện để xuất khẩu. Đây cũng là những vùng cây ăn quả đã và đang được cấp mã số vùng trồng sản xuất theo nông nghiệp tốt.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 7.

Chuối tây là một trong những nông sản của huyện Mường La được xuất chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Lù Văn Quý, để phấn đấu xuất khẩu các loại nông sản theo kế hoạch đề ra, Phòng NN&PTNT huyện đã tham mưu cho UBND huyện Mường La chỉ đạo các HTX, người dân tập trung thâm canh chăm sóc chuối và xoài để chuẩn bị cho xuất khẩu, đề nghị tỉnh Sơn La cấp thêm 12 mã chuối, 4 mã xoài Đài Loan, nhãn. 

Đến thời điểm này, các HTX cũng như người dân đã chuẩn bị các điều kiện thu hoạch để tiêu thụ và xuất khẩu các loại nông sản. Phấn đấu năm 2022, huyện Mường La sẽ tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản các loại. 

Trong số này, hơn 6.800 tấn xoài, gần 2.000 tấn nhãn và hơn 1.300 tấn chuối; ngoài tiêu thụ trong nước huyện Mường La sẽ phấn đấu xuất khẩu sang thị trường nước ngoài khoảng hơn 200 tấn nông sản.

Mường La phấn đấu tiêu thụ và xuất khẩu hơn 10.000 tấn nông sản - Ảnh 8.

Khởi hành đoàn xe đưa xoài, nông sản Sơn La vào hệ thống phân phối và xuất khẩu năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân

Nhờ chất lượng đạt cao, sản phẩm quả tươi của huyện Mường La ngày càng được thị trường trong nước chấp nhận, được bày bán tại các chuỗi siêu thị: BigC; Vincom; VinMart… và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Với sự vào cuộc tích cực của huyện, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, HTX, tìm hiểu nhu cầu thị trường, giá cả, tìm kiếm đối tác kết nối xuất khẩu các sản phẩm nông sản.

Tin rằng, niên vụ năm nay, các loại nông sản huyện Mường La sẽ được mùa, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

Mùa Xuân