Mỹ, Anh, Pháp phẫn nộ về video chặt đầu nhà báo thứ hai

Phương Đăng (theo BBC, Telegraph) Thứ tư, ngày 03/09/2014 09:01 AM (GMT+7)
Washington nhấn mạnh, đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 là "ghê tởm" nếu có thật, còn Anh, Pháp lên án hành động của nhóm phiến quân là "hèn hạ" và "khủng khiếp".
Bình luận 0

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ cố gắng xác minh tính chân thực của đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, Steven Sotloff mà phiến quân Hồi giáo vừa tung ra và tuyên bố, cảm thấy “ghê rợn” nếu vụ hành quyết này có thực.

 "Nếu đoạn video được xác thực, chúng tôi cảm thấy ghê tởm trước hành động tàn bạo đã cướp đi mạng sống của một công dân Mỹ vô tội khác. Cộng đồng tình báo đang làm việc khẩn trương nhất để có thể để xác minh tính chân thực của đoạn video. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình Sotloff", bà Jen Psaki, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu sau khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải video được cho là chặt đầu nhà báo Steven Sotloff, 31 tuổi.
 img Bà Jen Psaki, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết sẽ cung cấp thông tin mới về vụ việc.

 

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earest nhấn mạnh, "mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện" từ chính phủ đều dành cho Sotloff và những người từng làm việc với ông.

Trong khi đó, Tổng thống Obama đang trên đường tới Estonia nên chưa đưa ra bình luận về video phiến quân Hồi giáo chặt đầu nhà báo Sotloff.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 2.9 lên án video chặt đầu nhà báo thứ 2 của Mỹ và dọa giết một người Anh bị nhóm này bắt giữ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng là hành động “cực kỳ ghê tởm và hèn hạ”. 

 

Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự đồng cảm với gia đình và bạn bè của nhà báo Steven Soloff.

Thủ tướng Anh hôm nay sẽ tổ chức họp khẩn cấp để "đánh giá những diễn biến mới nhất" và tuyên bố Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân.

img
Thủ tướng Anh David Cameron lên án video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2.

Về phần mình, trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh: "Hành động dã man, tiếp sau vụ hành quyết nhà báo James Foley, cho thấy bản chất hèn hạ" của Nhà nước Hồi giáo (IS)".

 

Hôm 2.9, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải đoạn video với tiêu đề "Thông điệp thứ hai cho nước Mỹ", mở màn với cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi IS chặt đầu nhà báo Foley tháng trước. Tiếp đó là hình ảnh nhà báo Sotloff, mặc bộ áo liền quần màu cam và quỳ trên cát sa mạc, bên cạnh là chiến binh IS vận đồ đen. Bối cảnh tương tự như trong video chặt đầu nhà báo James Foley.

img Ảnh cắt từ video phiến quân Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2.

 

 

Kẻ áo đen còn đưa ra lời đe dọa tính mạng đối với con tin người Anh David Haines, đồng thời cảnh báo chính phủ các nước không tham gia vào "liên minh ma quỷ của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo".

img Nhà báo Mỹ Steven Sotloff trước khi bị bắt cóc.

 

Nhà báo Mỹ Steven Sotloff từng làm việc cho Time, Foreign Policy cùng vài tạp chí khác. Ông được đồng nghiệp mô tả là một nhà báo cống hiến, cây viết tài năng với những bài viết sâu về Trung Đông. Nhà báo này bị bắt cóc vào tháng 8.2013 ở Syria và từng bị IS dọa giết trong đoạn video hành quyết nhà báo James Foley xuất hiện tháng trước.

 Dưới đây là video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, Steven Sotloff mà IS vừa tung ra hôm 2.9:

 

 Video phản ứng của Nhà Trắng về video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2:

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem