Mỹ bất ngờ đổi giọng, muốn đàm phán với Iran

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ năm, ngày 20/09/2018 11:30 AM (GMT+7)
Sau trừng phạt và liên tiếp những lời đe dọa, Mỹ đã bất ngờ quay sang giải pháp đối thoại với Iran.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Getty.

Vào hôm qua (19.9), Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook cho biết rằng Washington đang tìm cách đàm phán một hiệp ước với Tehran về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

“Thỏa thuận mới mà chúng tôi mong ký được với Iran sẽ không phải là một sự đồng thuận riêng giữa 2 chính phủ. Cái chúng tôi muốn là một hiệp ước”, Reuters dẫn lời phát biểu của ông Hook tại Viện Hudson.

Theo RT, ông Hook còn nói rằng các nhà lãnh đạo Iran “không mặn mà” với việc đối thoại cho dù cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ để đàm phán với Tehran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem