Mỹ: Bệnh nhiễm khuẩn mới lan đến 30 bang

Vương Nam – Sputnik Thứ hai, ngày 03/08/2020 18:55 PM (GMT+7)
Đang “quay cuồng” vì Covid-19, Mỹ lại đang chứng kiến sự bùng phát của bệnh nhiễm khuẩn samonella. Căn bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính đang hành hạ khoảng 400 người Mỹ trên khắp 30 bang.
Bình luận 0

Bệnh nhiễm khuẩn samonella là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn thuộc loại samonella gây ra. Người mắc bệnh này thường có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, co thắt dạ dày và nôn mửa. Nhiễm khuẩn samonella có thể gây tử vong ở người.

Theo kênh CBS, nhiều khả năng nguồn lây nhiễm cho khoảng 400 ca bệnh samonella ở Mỹ đến từ hành tía bị nhiễm khuẩn của công ty thực phẩm Thomson International có trụ sở tại bang California. Mỹ hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong số các ca nhiễm.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thu hồi toàn bộ các loại hành của công ty Thomson International.

Theo WHO, phần lớn các ca nhiễm khuẩn samonella hiện nay đều ở thể nhẹ và bệnh nhân có thể hồi phục mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn samonella lại đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi và trẻ em, có thể gây tình trạng tử vong.

Những ca nhiễm khuẩn samonella gia tăng trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Mỹ được đánh giá là bước sang giai đoạn mới với tốc độ “lây lan khủng khiếp” ở cả thành phố và nông thôn.

img

Dịch Covid-19 vẫn đàng hoành hành ở Mỹ (ảnh: Reuters)

Theo chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở xứ cờ hoa có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Nguyên nhân là do mở cửa lại kinh tế quá sớm.

“Chúng ta đang ở trong một giai đọan mới của dịch bệnh. Những gì đang xảy ra hiện nay khác hoàn toàn so với tình hình hồi tháng 3, tháng 4. Dịch bệnh đang lây lan với tốc độ khủng khiếp ở cả thành thị và nông thôn. Các sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra ngày càng nhiều và chúng ta cần chấm dứt ngay tình trạng này”, cố vấn y tế Nhà Trắng Deborah Birx nhận xét.

Theo cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), số người tử vong vì Covid-19 ở nước này có thể tăng lên hơn 173.000 trường hợp trong vòng 3 tuần tới.

Với hơn 4,7 triệu ca nhiễm Covid-19 trong đó có hơn 154.000 người tử vong, Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do đại dịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem