Mỹ có thể trừng phạt quan chức TQ tuyên bố "trái phép" về Biển Đông 

Nguyễn Thái - SCMP Thứ tư, ngày 15/07/2020 18:00 PM (GMT+7)
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ hôm 14/7 cho biết Washington có thể áp đặt biện pháp trừng phạt với các quan chức và công ty Trung Quốc có tuyên bố "trái phép" về Biển Đông. 
Bình luận 0

img

David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ở khu vực Đông Á. Ảnh: Reuters

"Không có gì là không thể xảy ra. Mỹ có kế hoạch để làm điều đó (trừng phạt quan chức, công ty Trung Quốc). Đây là 'ngôn ngữ' hữu hình và đầy tính minh chứng mà Bắc Kinh có thể hiểu được", tờ SCMP hôm 14/7 dẫn lời David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ở khu vực Đông Á, tuyên bố.  

Phát biểu tại một hội nghị do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tài trợ, ông Stilwell cho rằng hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm các chiến thuật đe dọa nhằm vào một số nước nhỏ hơn trong khu vực và thách thức các hiệp ước quốc tế, có tác động vượt ra ngoài khu vực khi Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu. 

"Bạn có thể là một sinh viên đại học ở Úc, một nhà xuất bản sách ở châu Âu hay một nhân viên hàng không ở Mỹ... Dù ở bất cứ nơi đâu, Trung Quốc cũng cố gắng kiểm soát bạn. Đây là chiến thuật không đẹp chút nào", ông Stilwell nói. 

img

Tàu sân bay USS Ronald Reagan được Mỹ điều động tới Biển Đông hồi tháng 7/2020. Ảnh: EPA

Hôm 14/7, một nhóm nghị sĩ cấp cao thuộc lưỡng đảng trong các ủy ban đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện, đã lên tiếng ủng hộ động thái của Mỹ.

"Mỹ cam kết duy trì luật pháp quốc tế; điều động chiến đấu cơ, tàu chiến hoạt động tại các vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép; và ủng hộ các đối tác cũng như các tổ chức trong khu vực muốn giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao hòa bình", nhóm nghị sĩ tuyên bố.  Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời phóng viên khi được yêu cầu bình luận về vụ việc hôm 14/7. Nhưng trước đó 1 ngày, đại sứ quán Trung Quốc đã lên án việc Mỹ thay đổi chính sách. 

"Mỹ không phải là quốc gia liên quan trực tiếp tới các tranh chấp. Tuy nhiên, Washington lại can thiệp quá sâu vào vấn đề này", một phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói. 

Thông tin Mỹ có thể trừng phạt các quan chức, công ty Trung Quốc vì tuyên bố "trái phép" về Biển Đông được đưa ra sau  khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomeo tuyên bố hôm 13/7 rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và nguồn tài nguyên trong khu vực là hoàn toàn “trái phép”.  

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem