-
Thổ Nhĩ Kỳ thấy không thể chấp nhận việc phía Mỹ tiết lộ từ nội dung bức thư của quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan gửi Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, liên quan đến giao dịch mua S-400 của Nga, - ông Ibrahim Kalyn, cố vấn kiêm thư ký báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.
-
Nga không lo ngại rằng đòi hỏi của phía Mỹ - yêu cầu hàng loạt quốc gia không mua hệ thống phòng không S-400 của Nga - sẽ gây ảnh hưởng đến số lượng đơn đặt hàng của các nước nước ngoài, Phó Thủ tướng Yury Borisov tuyên bố với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg.
-
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất hữu hình và tai hại nếu Ankara hoàn tất việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố.
-
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhắc nhở rằng, trong mọi trường hợp, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải lựa chọn giữa F-35 và S-400, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định này không có thời hạn cố định.
-
Mỹ không còn bất kỳ lý do chính đáng nào để gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ về S-400, nghị sĩ Nga Pavel Dorokhin nhận định.
-
Không có thảo luận về việc sản xuất chung các hệ thống tên lửa phòng không S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có thể một số thành phần sẽ được sản xuất chung, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm.
-
Người Phát ngôn của Lầu Năm Góc, Charles Summers, gần đây đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu những "hậu quả nghiêm trọng", nếu cứ tiếp tục mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.
-
Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lãnh "hậu quả nghiêm trọng" nếu nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Điều này được tuyên bố bởi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Charlie Summers, tờ Hill đưa tin.