Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Tổng thống đã ủy quyền cho Bộ Quốc phòng bổ sung thêm 350 binh sĩ tới thủ đô Baghdad, Iraq. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq chống lại IS, nhóm phiến quân Hồi giáo đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với không chỉ Iraq mà còn Trung Đông cũng như các lợi ích và công dân Mỹ trong khu vực", tuyên bố của Nhà Trắng cho biết
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thông báo, 350 binh sĩ Mỹ này có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở ngoại giao và công dân Mỹ ở Baghdad đang bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa.
Cũng theo ông Earnest, động thái đưa thêm lính Mỹ đến Iraq cũng được đưa ra theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và các lính Mỹ không có vai trò tham chiến.
Mệnh lệnh trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thông tin nhà báo Mỹ thứ 2 bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết dã man bằng hình thức chặt đầu hôm 2.9.
Trước đó hồi tháng 8, IS cũng công bố đoạn video tương tự quay cảnh hành quyết man rợ nhà báo Mỹ James Foley.
IS tuyên bố, các đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹlà nhằm trả đũa những cuộc không kích của Mỹ nhắm vào IS ở Iraq.
Washington đang cân nhắc mở rộng các cuộc không khích nhắm vào IS, vốn đang chiếm giữ nhiều khu vực ở Iraq song vẫn chưa có quyết định không kích IS ở Syria.