Mỹ không kích, chặn âm mưu thâm hiểm của IS

Đức Hoàng Thứ hai, ngày 08/09/2014 07:18 AM (GMT+7)
Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, ngày 7.9, chính quyền Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích gần con đập Haditha ở thung lũng Euphrates của Iraq, hiện đang bị các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) uy hiếp.
Bình luận 0

Vụ không kích này được thực hiện dựa theo đề nghị của Chính phủ Iraq và để tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ con người và các cơ sở của Mỹ, các máy bay quân đội Mỹ đã bắt đầu tấn công các phần tử khủng bố IS gần đập Haditha.

 

Các cuộc không kích này được thực hiện nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố tiếp tục đe dọa lực lượng an ninh Iraq trong việc kiểm soát con đập này. Giới chức Mỹ lo ngại, phiến quân IS sẽ sử dụng con đập để dùng nước tạo ra lụt úng, nhấn chìm các ngôi làng và kiểm soát hệ thống điện lưới của Iraq.

Trong diễn biến khác, Mỹ cũng đã yêu cầu 9 thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia vào liên minh quốc tế chống IS. Cộng đồng quốc tế quan niệm IS là mối đe dọa toàn diện thì thế giới cũng phải có phản ứng toàn diện để đáp trả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem