Mỹ nâng cấp tên lửa phòng không Đài Loan, TQ tuyên bố “là mục tiêu phá hủy đầu tiên”

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ bảy, ngày 11/07/2020 13:55 PM (GMT+7)
Mỹ ngày 9.7 thông báo duyệt hợp đồng nâng cấp tên lửa Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan, khiến Trung Quốc nổi giận.
Bình luận 0

img

Tổ hợp tên lửa phòng không PAC-3 mà Đài Loan mua của Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng động thái này là nỗ lực nhằm cô lập Trung Quốc đại lục của Mỹ và chỉ càng khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn.

Hoàn Cầu đánh giá, hợp đồng vũ khí trên không làm thay đổi cán cân sức mạnh hai bờ Eo biển Đài Loan, khi Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế vượt trội.

Nhưng hành động của Mỹ đang khiến Đài Loan tự tin mù quáng. Hoàn Cầu cảnh báo các tổ hợp tên lửa Patriot ở Đài Loan sẽ là mục tiêu phá hủy đầu tiên của Trung Quốc một khi chiến dịch quân sự thu hồi hòn đảo nổ ra.

Theo truyền thông Mỹ, hợp đồng nâng cấp tên lửa Patriot trị giá 620 triệu USD bao gồm chi phí thay mới các thành phần tên lửa Patriot PAC-3 sắp hết hạn sử dụng, kiểm tra, sửa chữa, cung cấp vật tư và hỗ trợ hậu cần, đảm bảo tên lửa hoạt động đúng như thiết kế.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ duyệt hợp đồng vũ khí với Đài Loan. Trước đó, Mỹ đồng ý bán 18 ngư lôi hạng nặng MK-48 Mod 6 cho Đài Loan.

Hoàn Cầu đánh giá, tổ hợp tên lửa phòng không PAC-3 là thành tố quan trọng trong mạng lưới tên lửa phòng không tầm cao của Đài Loan. Các tổ hợp này có nhiệm vụ bảo vệ thành phố lớn, căn cứ quân sự quan trọng của Đài Loan.

PAC-3 là phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot, tầm bắn 70km, tầm cao 24km và radar nhận diện mục tiêu ở khoảng cách 100km, có thể theo dõi 100 mục tiêu đồng thời.

Hãng sản xuất Lockheed Marktin của Mỹ khẳng định PAC-3 đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay.

Tỉ lệ đánh trúng mục tiêu của tên lửa PAC-3 là 80%, tuy nhiên đây là con số dựa trên các lần phóng thử nghiệm.

Chuyên gia quân sự Yang Chengjun ở đại lục nhận định, một khi Bắc Kinh mở chiến dịch thu hồi Đài Loan bằng vũ lực, các tên lửa PAC-3 khó có thể phát huy tác dụng.

Chuyên gia này nêu lý do Trung Quốc có thể giáng đòn tấn công bất ngờ, tấn công từ các địa điểm không xác định, khiến tên lửa phòng không PAC-3 hoàn toàn bị động.

“Một khi tên lửa Trung Quốc tấn công bất ngờ, PAC-3 sẽ không có đủ thời gian phản ứng”, ông Yang nói.

Ông Yang nói, trong kịch bản lực lượng Trung Quốc hỗn hợp bao gồm lục quân, hải quân, không quân tấn công đảo Đài Loan đồng thời, Đài Loan phải cần đến 30.000 tên lửa PAC-3.

Dĩ nhiên, tên lửa PAC-3 sẽ tạo ra mối đe dọa với máy bay ném bom Trung Quốc, nên cần phải bị phá hủy ngay từ đầu chiến dịch quân sự, ông Yang nói.

Chuyên gia quân sự Wei Dongxu ở Bắc Kinh, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, Mỹ thêm một lần nữa ký hợp đồng vũ khí đắt đỏ với Đài Loan.

Ông Wei mô tả Mỹ đang áp dụng chiến lược răn đe Trung Quốc đại lục bằng Đài Loan, sử dụng Đài Loan làm lá chắn tên lửa bảo vệ hạm đội Mỹ và lợi dụng Đài Loan để thu lời từ hợp đồng vũ khí.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem