Mỹ, NATO tập trận quy mô lớn tại Ukraine, Nga lập tức đáp trả

Phương Đăng (theo Ria Novosti) Thứ tư, ngày 03/09/2014 20:00 PM (GMT+7)
Khi Mỹ và các đồng minh sắp tập trận quy mô tại Tây Ukraine, Nga cũng thông báo, sẽ tập trận tên lửa chiến lược hoành tráng. Các cuộc tập trận trên đều diễn ra trong tháng 9 này.
Bình luận 0

Dự kiến cuộc tập trận sẽ có khoảng 200 lính Mỹ, cùng 1.100 binh sĩ từ Ukraina, Azerbaijan, Anh, Canada, Gruzia, Đức, Latvia, Lithuania, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romani, Tây Ban Nha tham gia.

Website của Lực lượng Mỹ tại châu Âu, cho biết, cuộc tập trận này là thường niên và nhằm "thúc đẩy ổn định khu vực và an ninh, củng cố khả năng hợp tác và tăng cường niềm tin, cùng lúc cải thiện khả năng tác chiến giữa lực lượng trên bộ của Ukraine và NATO cùng các quốc gia đối tác".

Cơ quan chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM) tuyên bố, sẽ tiến hành tập trận trong giai đoạn từ ngày 16.9 đến ngày 26.9 tại trung tâm tập huấn Yavoriv ở thành phố Lvov, gần biên giới Ukraine – Ba Lan.  

img Đoàn xe chở binh sĩ Mỹ, Estonia, Latvia, Lithuania và  Anh rầm rập tiến vào khu vực tập trận. Ảnh: RIA Novosti.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tập trận trên với tên gọi "Đinh ba Thần tốc", được lên kế hoạch vào tháng 7.2014, tại trung tâm huấn luyện Yavoriv, miền tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan, nhưng sau đó được dời lại ngày 16.9 và kéo dài đến ngày 26.9 bởi vì các chiến dịch quân sự của lực lượng chính quyền Ukraine nhắm vào phe ly khai ở miền đông Ukraine. 

 

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đang chuyển xe tăng và 600 binh sĩ tới Ba Lan và các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania để tập trận chung vào tháng 10 tới.  

Đợt triển khai quân mới sẽ gồm có các binh sĩ vũ trang hạng nhẹ thuộc đơn vị lính dù. NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu kể từ khi tình hình khủng hoảng Ukraine leo thang.

 Về phần mình, Bộ quốc phòng Nga hôm nay cũng ra tông báo tổ chức tập trận tên lửa chiến lược quy mô lớn vào tháng 9, trùng với thời điểm Mỹ, NATO tập trận tại Ukraine. Cuộc tập trận tên lửa chiến lược của Nga sẽ có sự tham gia của 4.000 binh sĩ cũng như hơn 4.000 thiết bị quân sự và không quân.

“Theo kế hoạch huấn luyện của lực lượng tên lửa chiến lược trong tháng 9.2014, các cuộc tập trận chỉ huy quy mô lớn sẽ được tổ chức tại Đơn vị tên lửa Barnaul ở vùng Altai. Sẽ có hơn 4.000 binh sĩ và khoảng 4.000 thiết bị quân sự sẽ tham gia vào cuộc tập trận”, Thiếu tá Dmitry Andreyev, phát ngôn viên lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Bộ quốc phòng Nga cho hay.

img Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (3.9) cũng tuyên bố tập trận tên lửa quy mô khủng trong tháng này.

 

Ngoài ra, ông Andreyev cũng xác nhận, chiến đấu cơ siêu thanh MiG-31 và máy bay trinh sát Su-24MR cũng sẽ tham gia cuộc tập trận đồng thời nhấn mạnh rằng, quy mô của không lực tham gia cuộc diễn tập kiểu này là lớn chưa từng có.

Phía Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng, cuộc tập trận tên lửa chiến lược quy mô khủng lần này là nhằm đáp trả cuộc tập trận thường niên của Mỹ, NATO tại Ukraine. Nga khẳng định, đây là hoạt động huấn luyện đã được lên kế hoạch trước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem