Mỹ, NATO: Tin Nga đưa xe tăng, trọng pháo vào Ukraine là vô căn cứ

Phương Đăng (theo RT) Thứ bảy, ngày 08/11/2014 19:30 PM (GMT+7)
Thừa nhận những tin đồn về việc Nga rầm rộ đưa xe tăng, trọng pháo và binh sĩ vào lãnh thổ Ukraine là do giới chức Kiev tung ra nhưng không có bằng chứng để chứng minh điều đó, song Mỹ cũng như NATO vẫn cáo buộc, Nga đang tăng cường hiện hiện quân sự dọc biên giới với Ukraine.
Bình luận 0

img

Mỹ và NATO đã lên tiếng thừa nhận, không có bằng chứng chứng minh Nga đưa xe tăng và trọng pháo vào Ukraine. Ảnh minh họa.

Vào ngày 7.11, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Andrey Lysenko lên tiếng cáo buộc, Nga đang đưa 32 xe tăng, 16 cỗ pháo, 30 xe tải chở đạn dược và ba xe tải chở thiết bị radar tới hỗ trợ cho quân ly khai Đông Ukraine. Tuy nhiên, đây chỉ là tuyên bố suông và phát ngôn viên Ukraine không thể đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của ông ta.

Sau khi thông tin trên rùm beng và gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông phương Tây, NATO vội vã trấn an dư luận rằng họ đã tiếp nhận tin trên và đang cố gắng để xác minh.

Phát biểu trước truyền thông trong một cuộc họp báo ngày 7.11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc,  Chuẩn Đô đốc John Kirby thừa nhận, ông không thể xác nhận tin đồn Nga đưa quân vào Ukraine: "Tôi không có bất cứ báo cáo độc lập nào có khả năng xác nhận thông tin Kiev công bố về việc một đoàn xe quân sự (của Nga) đã vượt qua biên giới, xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine”.

img Chuẩn Đô đốc Mỹ John Kirby

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng phát biểu trước phóng viên rằng Washington không có bằng chứng độc lập xác nhận Kiev cáo buộc các xe tăng và pháo của Nga đã vượt qua biên giới vào vùng Luhansk, miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo hãng tin RT của Nga, sau khi thừa nhận việc Kiev tung tin đồn nhảm, cả Mỹ và NATO vẫn cố giữ thể diện bằng cách tuyên bố,  Nga đang tăng cường hiện diện, tập trung quân dọc theo biên giới dài 2.295 km với Ukraine.

"Những gì chúng tôi nhận thấy là sự hiện diện liên tục của các tiểu đoàn chiến thuật của quân đội Nga. Họ rất có tiềm lực và họ được triển khai rất gần (biên giới)", Tướng Mỹ John Kirby tuyên bố.

Trong khi đó, một sĩ quan NATO giấu tên nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể xác nhận sự gia tăng hiện diện gần đây của binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Nga ở dọc biên giới phía Đông của Ukraine".

Về phía Nga, hôm nay (8.11), Interfax đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã  lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đưa quân đội vào miền Đông Ukraine trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

img Ngoại trưởng Nga  Sergei Lavrov

 

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga (hôm 7.11) cũng ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc quân đội Nga đang tiến về phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhận định, tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird và một số đại diện của Mỹ và NATO về chuyện quân đội Nga dường như đang di chuyển đến biên giới với Ukraina, đều là luận điệu vô căn cứ, dựa trên tin đồn.

Bộ trên nhấn mạnh, các cáo buộc được đưa ra chỉ dẫn “một số thông báo” nào đó, không hề có chứng thực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những thông báo trên đều xuất phát từ "nguồn duy nhất nằm ở bên trong những cơ quan của chính quyền Kiev.

Theo đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi, các đối tác phương Tây, trong tương lai nên cảnh giác khi tiếp nhận những thông tin không xác thực về lực lượng vũ trang Nga từ những nguồn tin trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem