Mỹ nghệ

  • (Dân Việt) - Người dân Bàu Trúc đang ăn nên làm ra từ nghề gốm truyền thống. Sản phẩm gốm Bàu Trúc không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ Bộ NNPTNT cho biết, Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 25 – 30.9 tới tại TP.Nam Định.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách phát triển làng nghề, đến nay (giữa tháng 9.2012), cả tỉnh Lâm Đồng đã có 22 làng nghề.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Sản xuất kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn) vừa tổ chức Lễ đón nhận và công bố nhãn hiệu tập thể “Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) phối hợp Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sẽ tổ chức Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc 2012.
  • (Dân Việt) - Làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang giải quyết việc làm cho 60% số lao động của địa phương. Thu nhập từ nghề này chiếm 82% tổng thu nhập toàn xã.
  • Ngày 25.7, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn việc mang vàng khi xuất nhập cảnh. Theo đó, không cho phép cá nhân xuất, nhập cảnh mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, trừ trường hợp định cư.
  • (Dân Việt) - Nhờ việc biến những cây bèo tây (lục bình) - thứ thường bị bỏ đi, gây tắc nghẽn trên các ao đầm, sông rạch... thành các mặt hàng, sản phẩm mỹ nghệ để xuất khẩu, chị đã có thêm biệt danh mới: “Người đàn bà mê bèo tây”.
  • (Dân Việt) - Loay hoay đi tìm nghề, rồi tự mở xưởng và nhận nông dân vào học nghề, chị Nguyễn Thị Xiêm đã giúp hàng chục người dân ở xã Lương Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang) có việc làm và thu nhập ổn định.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Đình Đặng -Trưởng phòng kinh doanh Công ty Kinh doanh đà điểu - cá sấu Khatoco cho biết: “Trung bình, mỗi năm, Khatoco cung cấp cho thị trường trên 40.000 con đà điểu và hơn 10.000 con cá sấu thương phẩm.