Mỹ nghệ

  • (Dân Việt) - Di chứng của bệnh bại liệt quái ác khiến Điệp bị teo chân từ khi mới 10 tháng tuổi. Nhưng bằng ý chí sắt đá, anh đã trở thành chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Lê Thị Minh Nguyệt ở xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định phản ánh: Hầu hết người dân của 19 thôn trong xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đều tham gia làm nghề thủ công mỹ nghệ tre, nứa.
  • (Dân Việt) - Khoảng 10 giờ 30 ngày 18.4, tại nhà bà Lý Mỹ Phụng (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội, thiêu rụi 90% tài sản trong nhà.
  • (Dân Việt) - Làng Dương Nổ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang phát triển nghề mới rất đặc biệt: Nghề làm lồng chim nghệ thuật. Người tiên phong làm nghề là Nghệ nhân Đoàn Minh Căn.
  • (Dân Việt) - Mất hàng ngàn ha đất cho các khu công nghiệp, nhiều nông dân huyện Ý Yên (Nam Định) thiếu việc làm. Tuy nhiên, nhờ được đào tạo nghề theo Đề án 1956, nay số lao động này đã có nghề phụ ổn định.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN - Nhật Bản (AJC) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng cao sang thị trường Nhật Bản.
  • (Dân Việt) - Giáp Tết, làng gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) hình thành hẳn một cái chợ lao động để phục vụ nhịp làm ăn hối hả cuối năm.
  • (Dân Việt ) - Trong vòng 1 năm, nghệ nhân Nguyễn Tấn Thỉnh - Giám đốc Công ty Phú Mỹ Lộc (Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh) đã tổ chức hàng chục lớp học nghề đồng mỹ nghệ, tạo dựng nhiều làng nghề từ Bắc vào Nam.
  • (Dân Việt) - Hội chợ Đồ gỗ và Trang trí nội thất (VIFA HOME 2011) dự kiến diễn ra giữa tháng 11 tới có thể nói là điểm nhấn thể hiện quyết tâm khẳng định lại vị thế trở lại sân nhà của các thành viên Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.Hồ Chí Minh (HAWA).
  • (Dân Vệt) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính tới thời điểm giữa tháng 9.2011 đã có 601 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra ngoài lãnh thổ với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 10 tỷ USD và vốn thực hiện đạt hơn 2 tỷ USD.