Mỹ nhân Việt học Ngoại thương: Người đăng quang hoa hậu, người có vài ba căn hộ

An An (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/08/2019 13:53 PM (GMT+7)
Mỗi người sở hữu vẻ đẹp "mười phân vẹn mười" và cuộc sống giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bình luận 0

img

Lương Thùy Linh sinh năm 2000 là sinh viên khóa 57, đang học năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Ngoại thương Hà Nội. Sau tối ngày 3/8, Thùy Linh trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Nhan sắc, sự thông minh của cô gái 19 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thùy Linh có khả năng giao tiếp nói tiếng Anh tốt khi đạt IELTS 7.5.

img

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng xuất thân từ khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Mỹ Linh cho biết cô không phải là hoa hậu giàu có như nhiều người. Thậm chí, cô còn vui vẻ với biệt danh cư dân mạng đặt cho là "hoa hậu nghèo nhất trong các hoa hậu". Dẫu vậy, Mỹ Linh cho biết cô có cuộc sống đủ đầy, nếu vét hết tiền cũng mua được căn nhà 7 tỷ đồng.

img

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là một người đẹp có học vấn cao. Cô từng tốt nghiệp loại giỏi tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Kỳ Duyên đăng quang ngôi hoa hậu khi là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương. Sau 5 năm đăng quang, cô có cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ với căn hộ riêng, xế sang, bản thân còn là bà chủ.

img

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi là sinh viên năm thứ nhất, ĐH Ngoại thương, ngành Quản trị Kinh doanh. Tới nay, Mai Phương Thúy có trong tay khối tài sản "khổng lồ". Cô sở hữu vài căn nhà, ngoài ra là bộ sưu tập hàng hiệu.

img

Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi là sinh viên năm thứ 2, ĐH Ngoại thương TP.HCM. Người đẹp đứng vị trí thứ 2 trong đêm gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á 1999. Hiện tại, cô sang Mỹ, lập gia đình và sống hạnh phúc, xa rời showbiz.

img

Á hậu Việt Nam năm 2008 Nguyễn Thuỵ Vân cũng xuất thân từ Đại học Ngoại thương. Hiện tại cô đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình. Cô được yêu mến bởi cách ứng xử thông minh, nói năng nhẹ nhàng. Sau hơn 10 năm làm việc trong đài truyền hình, cô góp nhặt nhiều kinh nghiệm để truyền tải lại cho những thế hệ kế tiếp.

img

Diễm My từng đoạt giải nhì Người đẹp hoa anh đào 2008 và vào Chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Người đẹp tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại Thương. Sự nghiệp đóng phim của Diễm My nổi trội với nhiều vai diễn thành công. Cô còn là người mẫu ảnh, được thường xuyên mời dự sự kiện, đóng quảng cáo với cát-xê cao.

img

Ngọc Diễm đoạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Cô còn là Hoa khôi trường Đại học Ngoại thương cùng năm đó. Người đẹp đoạt thêm giải Á hậu Tài năng và về nhì trong phần thi trang phục dân tộc cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009. Hiện tại Ngọc Diễm là một doanh nhân thành đạt, có mặt trong Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM.

img

Lan Phương là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Cô thành thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nhật. Bên cạnh vai trò chính là một diễn viên, Lan Phương còn làm MC của một số chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Năm 2018, cô kết hôn với ông xã người nước ngoài. Khoảng thời gian từ yêu tới khi kết hôn và sinh con khá ngắn nhưng cuộc sống hôn nhân của Lan Phương đầy trái ngọt.

img

MC Quỳnh Hoa nổi tiếng của truyền hình phía Nam cũng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Tài dẫn chương trình duyên dáng giúp Quỳnh Hoa được giao trọng trách trong nhiều sự kiện lớn như Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, Quà tặng trái tim, Những miền đất yêu thương… Cuộc sống gia đình của nữ MC hạnh phúc, bình yên.

Showbiz xôn xao vì những người đẹp ly hôn bởi chuyện ”chăn gối”

Khoảng cách chênh lệch tuổi tác là điều dễ thấy ở những cặp đôi này khi họ ly hôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem